02/07/2014 12:46 GMT+7

NASA phóng vệ tinh theo dõi khí thải nhà kính

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang nỗ lực phóng một vệ tinh được chế tạo để theo dõi cacbon dioxide (CO2), loại khí thải nhà kính hàng đầu được cho là nguyên nhân chính làm toàn cầu ấm lên.

XWFVsOqV.jpgPhóng to
Vệ tinh OCO-2 đã sẵn sàng trên bệ phóng - Ảnh: NASA

Theo kế hoạch ban đầu, vệ tinh OCO-2 sẽ được phóng vào ngày 1-7 (theo giờ địa phương) nhưng bị hoãn vào phút chót sau khi các kỹ sư phát hiện có trục trặc kỹ thuật. Dự kiến vệ tinh được phóng lại vào cuối hôm nay 2-7 từ căn cứ không quân Vandenberg ở California. Trước đó vào năm 2009 và 2011, NASA từng hai lần phóng vệ tinh theo dõi khí cacbon nhưng không thành công do trục trặc tên lửa.

Theo AP, lần này NASA chuyển sang dùng một tên lửa khác là Delta 2 để phóng vệ tinh nhưng lại gặp sự cố ở hệ thống dẫn nước tới bệ phóng, khiến các kỹ sư phải hoãn phóng OCO-2 để sửa chữa.

Các kỹ sư cho biết thời gian phóng vệ tinh này rất ngắn, chỉ 30 giây, và khoảng thời gian này cần được tính toán chính xác để vệ tinh có thể gia nhập A-Train, một chùm gồm năm vệ tinh quan sát Trái đất khác.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên