03/07/2013 10:54 GMT+7

Nạo vét cửa sông Đà Rằng

KIM THỦY
KIM THỦY

TT - Ông Hồ Đức Hùng, phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên), vừa cho biết dự án nạo vét cửa sông Đà Rằng - cũng là cửa cảng cá P.6, TP Tuy Hòa, lớn nhất ở Phú Yên - đã được triển khai nhằm giải cứu cho hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ.

G4BjpEj5.jpgPhóng to
Tàu hút cát nạo vét cửa sông Đà Rằng - Ảnh: KIM THỦY

Cửa sông này liên tục bị bồi lấp từ cuối tháng 12-2011 đến nay, khiến hàng chục tàu ra vào bị mắc cạn, sóng đánh chìm, gây thiệt hại nặng; hàng trăm tàu phải nằm bờ, không dám ra khơi (Tuổi Trẻ ngày 6-1-2012 đã phản ánh trong bài “Cửa biển bất an”).

Dự án nạo vét cửa sông được thực hiện với kinh phí gần 15 tỉ đồng, do DNTN Bảo Châu bỏ vốn, sau đó tận thu cát. Việc nạo vét được tiến hành trong hai năm 2013-2014 nhằm khơi thông một luồng dài hơn 700m, rộng 100-140m, sâu khoảng 3,5m, đảm bảo cho tàu có công suất 200-400CV ra vào cảng an toàn, kể cả trong mùa nước kiệt.

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên