27/05/2023 17:23 GMT+7

'Nàng tiên cá' có vượt qua cái bóng quá lớn của phim hoạt hình?

Chiếu từ 26-5, phim 'Nàng tiên cá' đang được khán giả tán thưởng. Nhưng phim có vượt qua cái bóng của bản hoạt hình nổi tiếng năm 1989?

Nàng tiên cá có vượt qua cái bóng quá lớn của phim hoạt hình? - Ảnh 1.

Poster các nhân vật trong The Little Mermaid (Nàng tiên cá) - Ảnh: IMDb

The Little Mermaid (Nàng tiên cá) là một bộ phim live-action (người đóng), chuyển thể từ hoạt hình) đến từ nhà Disney, cũng như The Lion King (2019) và Aladdin (2019). Thông thường, phim live-action của Disney khá trung thành với bản hoạt hình.

Chuyển thể từ nguyên tác cùng tên của Hans Christian Andersen (năm 1837), phim hoạt hình Nàng tiên cá (1989) của Disney đã là tác phẩm kinh điển với nhiều thế hệ. Còn phim người đóng năm 2023 đưa kỹ xảo vào, làm phong phú trải nghiệm của khán giả.

Nàng tiên cá khác lạ của Disney

Bộ phim có sự tham gia của ngôi sao trẻ Halle Bailey trong vai Ariel, Melissa McCarthy trong vai Ursula, Javier Bardem trong vai vua Triton của đại dương, và Jonah Hauer-King với vai hoàng tử Eric.

Những nghệ sĩ tham gia lồng tiếng Jacob Tremblay (Flounder), Daveed Diggs (Sebastian) và Awkwafina (Scuttle).

Nàng tiên cá có vượt qua cái bóng quá lớn của phim hoạt hình? - Ảnh 2.

Nhân vật Ariel trong bản hoạt hình Nàng tiên cá (1989) - Ảnh: Disney

Bộ phim kể về nàng công chúa có cá tính khác biệt và lối sống hoàn toàn khác với những người chị em của mình. Đó là Ariel, cô luôn có ước mơ đặt chân lên mặt nước và được tiếp xúc với con người.

Nhưng vì mẹ cô đã từng mất mạng khi lên bờ, nên cha cô luôn ngăn cấm bằng nhiều cách khác nhau nhưng đỉnh điểm là khi ông biết về mối tình của cô và hoàng tử Eric.

Và cũng chính vì điều này, mụ Ursula đã chớp lấy thời cơ dụ dỗ cô đổi giọng hát lấy đôi chân và buộc cô trong ba ngày phải chiếm được tình yêu chân thành của hoàng tử và có nụ hôn từ anh. Cũng từ đây, mọi biến cố của Ariel xảy ra.

Nàng tiên cá có vượt qua cái bóng quá lớn của phim hoạt hình? - Ảnh 3.

Nàng tiên cá Ariel không chỉ chăm chú vào hoàng tử mà tò mò khám phá thế giới - Ảnh: IMDb

Nội dung phim khá tương đồng với phiên bản hoạt hình nhưng khác biệt lớn nhất là The Little Mermaid (2023) xây dựng nhân vật nữ chính yêu thích khám phá thế giới hơn là việc chiếm lấy trái tim của một người đàn ông.

Xây dựng nhân vật cũng là điểm sáng của bộ phim. Nhân vật hoàng tử Eric và mụ phù thủy Ursula đã có đất diễn hơn bản gốc. Phim đã xây dựng họ có chiều sâu hơn, giúp khán giả hiểu được quá trình hình thành nhân vật.

Nàng tiên cá có vượt qua cái bóng quá lớn của phim hoạt hình? - Ảnh 4.

Hai nhân vật chính đang được bạn bè giúp để hiểu được tình cảm của nhau - Ảnh: IMDb

Vai chính Ariel nổi bật theo cách riêng

Còn về vai chính - Ariel, cái bóng của nàng tiên cá Ariel tóc đỏ trong phiên bản hoạt hình năm 1989 là quá lớn. Vì vậy, nhiều khán giả khắt khe hơn với nữ chính Halle Bailey.

Tác giả Helen O'Hara của trang Empire gọi bộ phim là một phiên bản live-action tối tăm và kém hấp dẫn hơn bản gốc hoạt hình, nhưng được cứu bởi màn trình diễn quyến rũ của Bailey, sự ngớ ngẩn của McCarthy và phép thuật vĩnh cửu của chính câu chuyện.

Điểm sáng của Halle Bailey là giọng hát trong trẻo, giúp nhân vật của cô ghi dấu ấn. Hai bài nhạc kinh điển Part of your world, Under the sea đã làm tăng trải nghiệm người xem rất nhiều.

Halle Bailey thể hiện tài năng ca hát của cô - Video: Youtube

Trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim đạt số điểm 67%. Các nhà phê bình có chung quan điểm nữ chính Halle Bailey đã gây tiếng vang và đánh giá bộ phim là màn tái hiện thú vị của Disney.

Lex Briscuso của TheWrap gọi bộ phim là một sự mới mẻ với một tác phẩm kinh điển được yêu thích, lấy cảm hứng từ một câu chuyện cổ tích và biến thành hiện thực. Bộ phim tạo sự hấp dẫn khi đưa khán giả lặn xuống vùng biển chưa được khám phá cùng với các nhân vật trung tâm.

Pete Hammond của Deadline Hollywood viết: "Marshall đã làm một bộ phim với tất cả kỹ xảo cần thiết, dù không thay thế bản gốc trong trái tim khán giả, ít nhất đã tạo ra một bộ phim có thể đứng cạnh bộ phim kinh điển năm 1989 để trở thành một phần đáng nhớ trong thế giới điện ảnh của chúng ta".

Nàng tiên cá có vượt qua cái bóng quá lớn của phim hoạt hình? - Ảnh 6.

Ba nhân vật phụ được yêu thích nhất bộ phim - Ảnh: IMDb

Maureen Lee Lenker của Entertainment Weekly ca ngợi diễn xuất của Bailey, Hauer-King và McCarthy, cho rằng phân cảnh Under the sea là điểm nhấn âm nhạc của bộ phim.

Nàng tiên cá (2023) có phần u tối hơn phiên bản gốc, nhưng những nét đặc trưng của một bộ phim thiếu nhi là không thể thiếu. Bộ ba nhân vật Flounder, Sebastian và Scuttle đã không làm khán giả thất vọng vì sự hài hước, duyên dáng, giúp cho bộ phim tươi sáng hơn.

Bộ phim đầy màu sắc đan xen những phân cảnh tối, nhằm thể hiện được cảm xúc của nhân vật chính hoặc những biến cố.

Cảm nhận khán giả Việt về Nàng tiên cá:

Poster phim Nàng tiên cá - Ảnh: IMDb

Bé An Vy (13 tuổi, TP.HCM) vỗ tay sau khi xem phim vì thấy công chúa Ariel biết mạnh mẽ đấu tranh.

Như Ý (24 tuổi, TP.HCM) nói: “Một số tình tiết giống bản hoạt hình, nhất là những biến cố, nhưng đoạn kết lại không ấn tượng như bản hoạt hình".

Lan Nhi (22 tuổi, TP.HCM) là người hâm mộ trung thành của Disney. Cô cho rằng phim có kỹ xảo tốt, âm nhạc tuyệt vời nhưng cái bóng Nàng tiên cá hoạt hình là quá lớn. Điều đó làm giảm đi sự hấp dẫn cần có của bộ phim người đóng.

Disney Hàn bị la ó vì để Halle Bailey mất hút trên poster phim Disney Hàn bị la ó vì để Halle Bailey mất hút trên poster phim 'Nàng tiên cá'

Knet phản ứng dữ dội chiến lược quảng bá ngược đời của Disney Korea cho bộ phim sắp ra mắt 'Nàng tiên cá' bản live-action khi để diễn viên lồng tiếng lấn át nữ chính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên