18/07/2024 14:47 GMT+7

Nắng mưa thất thường, nhiều trẻ ở TP.HCM mắc bệnh hô hấp

Số trẻ mắc bệnh hô hấp đến khám, nhập viện tại các bệnh viện nhi khoa ở TP.HCM tăng nhẹ, nguyên nhân là do những ngày này thời tiết thay đổi thất thường.

Một bệnh nhi được điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Một bệnh nhi được điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Chiều 18-7, TS.BS Trần Anh Tuấn - trưởng khoa hô hấp (Bệnh viện Nhi đồng 1) - cho biết số trẻ mắc bệnh hô hấp nhập đơn vị đã tăng nhẹ.

Theo TS Anh Tuấn, những ngày này thời tiết thay đổi thất thường nên dễ làm trẻ em mắc bệnh hô hấp.

Tương tự, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP - cũng cho biết số trẻ mắc bệnh hô hấp đến khám và nhập viện tại bệnh viện cũng có xu hướng tăng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cảnh báo thời điểm thời tiết thay đổi thất thường, từ nóng sang lạnh, từ nắng sang mưa vào những khoảng thời gian giao mùa sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ em khi sức đề kháng chưa được hoàn thiện.

Chị N.T.D. - 42 tuổi, ngụ quận 11 (TP.HCM) - kể con gái chị 8 tuổi đang nghỉ hè ở nhà. Mấy ngày nay có những ngày đến buổi tối trời hơi lạnh nhưng con chị vẫn đòi bật quạt.

Có đêm sang phòng con kiểm tra thấy con nằm co ro, chăn tung hết ra, quạt thổi thẳng vào người. Hôm sau chị thấy con sổ mũi, ho, sốt... Chị đưa con đến một phòng mạch khám thì bác sĩ nói con chị bị viêm đường hô hấp trên.

Theo các bác sĩ, viêm đường hô hấp trên do vi rút gây ra. Đây là một trong những bệnh thường gặp ở trẻ khi thời tiết thay đổi thất thường. Các biểu hiện thường gặp của bệnh là sốt, đau họng kèm ho, chảy mũi nước và hắt xì hơi.

Tuy vậy, có một số trẻ bị viêm đường hô hấp nặng nhưng không sốt hoặc sốt không cao, nhất là trẻ em bị còi xương, suy dinh dưỡng kèm theo tình trạng quấy khóc, ngủ kém.

Các bệnh điển hình giúp phát hiện trẻ có nguy cơ mắc viêm đường hô hấp trên như viêm họng, viêm xoang và viêm mũi dị ứng. Bệnh rất dễ lây lan qua đường hô hấp, giọt bắn nhỏ.

Cách phòng bệnh cho trẻ khi thời tiết giao mùa

Theo HCDC, các bậc cha mẹ cần chú ý đến chế độ ăn của trẻ nhằm tăng cường sức đề kháng. Đảm bảo dinh dưỡng, cho trẻ ăn cân đối các nhóm dưỡng chất và cần chú ý đến thành phần đạm, các vi chất.

Trong đó kẽm và sắt là hai vi chất cực kỳ quan trọng có nhiều trong thịt bò, gà, cá, trứng và hải sản.

Ngoài ra hình thành cho trẻ thói quen ăn nhiều rau quả, uống nước ép trái cây nhằm bổ sung vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C và các khoáng chất khác. Sử dụng thực phẩm được chế biến phù hợp, vệ sinh và lưu ý đến khối lượng thức ăn.

Với trẻ nhỏ, trẻ 0-6 tháng tuổi nên bú mẹ hoàn toàn để có khả năng phòng chống bệnh, phát triển toàn diện nhất. Nếu không có điều kiện, mẹ cần cố gắng cho trẻ bú sữa ít nhất trong 2-3 tháng đầu để củng cố hệ miễn dịch cho trẻ. Cho trẻ uống đủ nước, đặc biệt là nước ấm.

Các bậc cha mẹ cần lưu ý trang phục cho trẻ trong ngày để đảm bảo luôn giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vào ban đêm. Nên duy trì nhiệt độ phòng từ 25-28 độ C, thông thoáng và tránh gió lùa.

Tạo điều kiện để trẻ vận động thể chất hợp lý và hạn chế tiếp xúc các nguồn ô nhiễm như khói bụi, khói thuốc lá. Thực hiện việc vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh trẻ. Đảm bảo môi trường sống xung quanh sạch sẽ, thoáng mát

Hình thành thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ như cắt móng tay, móng chân; thường xuyên vệ sinh tay bằng xà phòng diệt khuẩn; sử dụng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi họng hằng ngày; tắm và vệ sinh thân thể sạch sẽ ít nhất 2 ngày/lần.

Đảm bảo rằng trẻ được ngủ đủ 9 - 12 tiếng mỗi ngày tùy theo lứa tuổi. Ngoài ra, phòng ngủ của trẻ phải thoáng, đủ ánh sáng và duy trì độ ẩm nhất định, giúp trẻ không gặp khó khăn khi hô hấp.

Hạn chế tối đa việc cho trẻ tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm như cúm, bệnh đường hô hấp và tiêu chảy cấp. Khuyến cáo nên đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, đặc biệt là khi có các dấu hiệu mắc bệnh.

Nhiều nước gia tăng bệnh hô hấp, Bộ Y tế ra khuyến cáoNhiều nước gia tăng bệnh hô hấp, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Thời gian gần đây, số ca mắc bệnh đường hô hấp, cúm A (H5/N1), COVID-19 tại một số nước như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Campuchia... có xu hướng tăng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cẩn thận phòng bệnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên