Tag: nâng đường

TP.HCM: Nâng đường khiến nhà dân thành hầm, quận huyện phải tính toán hỗ trợ từng nhà

TTO - Lãnh đạo TP.HCM vừa có kết luận về hướng hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án nâng đường khiến nhà dân biến thành hầm, theo đó các quận huyện phải tính toán thiệt hại để có mức hỗ trợ hợp lý.

Nâng đường Nguyễn Hữu Cảnh: 'đã tính phương án không để dân thiệt'

TTO - Trước thông tin nâng đường Nguyễn Hữu Cảnh khiến nhiều nhà dân trở thành hầm, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) khẳng định với Tuổi Trẻ Online sẽ không để dân thiệt.

Dự án... nâng cửa chống ngập

Đường nâng thì nhà cũng phải nâng thôi

Nâng cho đường cao cao mãi...

Phương pháp chống ngập đơn giản hiệu quả nhất hiện nay là... nâng đường lên cao

Dự án hoán đổi sân thượng thành tầng trệt

Nhiều đoạn đường được nâng cấp, sửa chữa để chống ngập bằng cách nâng cao mặt đường...

Tiền hỗ trợ nhà dân thấp hơn mặt đường đưa vào chi phí dự án

TTO - Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề xuất UBND TP.HCM thực hiện chính sách này thay vì phải ban hành chính sách hỗ trợ chung cho các nhà ở riêng lẻ bị ảnh hưởng bởi các dự án nâng đường, hẻm.

Ảnh nhà dân thành...hầm do chạy theo cốt nền

TTO - Việc xác định cốt nền cấp giấy phép xây dựng ở các quận, huyện từ trước tới nay vẫn chung chung, đánh đố người dân, vì vậy việc dân khốn khổ "chạy” theo cốt nền chuẩn là chuyện không tránh khỏi.

Khổ vì cốt nền, nhà... trên cao và chui xuống đất

TTO - Cốt nền được lập ra để tránh việc xây nền nhà quá cao hoặc quá thấp so với mặt đường, lề đường. Thế nhưng cốt nền ở TP.HCM hiện mỗi nơi một phách làm xảy ra tình trạng đường và nhà vênh nhau.

Có cần nâng đường chống ngập?

TTCT - Với việc TP.HCM đã và đang triển khai hàng loạt cống kiểm soát mực nước triều, nhiều ý kiến cho rằng TP không cần thiết quy hoạch cốt nền tối thiểu 2m hay nâng đường chống ngập, ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân như thời gian qua. Các chuyên gia nói gì về vấn đề này?

Bài học sâu sắc 
từ vụ “nhà biến thành hầm"

TTO - Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường đã thừa nhận như vậy khi trả lời chất vấn ngày 4-8, khi nhiều đại biểu HĐND TP.HCM bức xúc về việc nâng đường Kinh Dương Vương làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.