09/04/2017 13:58 GMT+7

Ảnh nhà dân thành...hầm do chạy theo cốt nền

TỰ TRUNG -TIẾN LONG
TỰ TRUNG -TIẾN LONG

TTO - Việc xác định cốt nền cấp giấy phép xây dựng ở các quận, huyện từ trước tới nay vẫn chung chung, đánh đố người dân, vì vậy việc dân khốn khổ "chạy” theo cốt nền chuẩn là chuyện không tránh khỏi.

Một ngôi nhà cao chót vót trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (phường 1, quận Gò Vấp TP.HCM) nên người dân phải xây thêm bậc tam cấp để ra vào - Ảnh: TỰ TRUNG
Một ngôi nhà cao chót vót trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (P.1, Q.Gò Vấp) nên người dân phải xây thêm bậc tam cấp để ra vào - Ảnh: TỰ TRUNG

Do nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM chưa được xây dựng theo cốt nền chuẩn quốc gia nên người dân tự “áng chừng” cốt nền, dẫn đến tình trạng nhà vừa xây nước đã tràn vào, nhà xây cao hơn đường cả mét... 

Trong khi các nhà lỡ xây nền thấp có nguy cơ trở thành hầm khi đường được nâng lên thì lại có nhà cao chót vót với vỉa hè, phải tìm cách để... leo lên. Hình ảnh nhà lô nhô, cao thấp khác nhau nhau xuất hiện dày đặc trên đường.

Ông Trần Văn Thạch - phó Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường cho biết, việc quận, huyện xác định cốt nền theo cốt đường hiện hữu là không có cơ sở, tại vì cốt nền hiện hữu một thờI gian nâng hoặc hạ đường, thay đổi cốt nền người dân không biết được. “Nếu cứ cấp cốt nền theo cách như hiện nay không nhất quán sẽ quản lý không được”, ông Thạch nói.

PV Tuổi Trẻ ghi nhận tại đường Phạm Văn Đồng (Q.Gò Vấp) và Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh): 

Ngôi nhà của bà Trần Thị Tư, số 530 đường Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh trước đây nhà cao hơn mặt đường sau khi đường Phạm Văn Đồng hoàn thành xây dựng nhà thấp hơn đường gần 2m, mỗi khi mưa nước ngập, xe đạp muốn đi phải hai người đưa lên còn xe máy phải đem đi nơi khác gửi - Ảnh: TỰ TRUNG
Sau khi đường Phạm Văn Đồng hoàn thành xây dựng, ngôi nhà của bà Trần Thị Tư thấp hơn mặt đường gần 2m nên cứ mưa là ngập. Xe đạp muốn đi phải hai người đưa lên còn xe máy phải đem đi chỗ khác gửi - Ảnh: TỰ TRUNG
nhà của chị Hạnh số 404 đường Nguyễn Xí (Quận Bình Thạnh TP.HCM) nhà biến thành hầm nên phải cải tạo lại nguyên nhân sau khi làm đường mặt tiền tầng trệt trở thành hầm. ảnh chụp sáng 7-4-2017 - Ảnh: TỰ TRUNG
Nhà của chị Hạnh trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) biến thành hầm, việc đi lại rất khó khăn - Ảnh: TỰ TRUNG
Ngôi nhà số 359 đường Nguyễn Xí (Quận Bình Thạnh TP.HCM) nhà biến thành hầm nên phải cải tạo lại nguyên nhân sau khi làm đường mặt tiền tầng trệt trở thành hầm, biển số nhà ngang tầm đầu gối, ảnh chụp sang 7-4-2017 - Ảnh: TỰ TRUNG
Sau khi làm đường, mặt tiền tầng trệt ngôi nhà trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) biến thành hầm, biển số nhà ngang tầm đầu gối nên phải cải tạo lại - Ảnh: TỰ TRUNG
Ngôi nhà của chị Hạnh số 404 đường Nguyễn Xí (Quận Bình Thạnh TP.HCM) nhà biến thành hầm nên phải cải tạo lại nguyên nhân sau khi làm đường mặt tiền tầng trệt trở thành hầm. ảnh chụp sáng 7-4-2017 - Ảnh: TỰ TRUNG
Người dân sống ở mặt tiền trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) loay hoay sửa lại bậc lên xuống do nhà quá cao với mặt đường - Ảnh: TỰ TRUNG
Ngôi nhà của chị Hạnh số 404 đường Nguyễn Xí (Quận Bình Thạnh TP.HCM) nhà biến thành hầm nên phải cải tạo lại nguyên nhân sau khi làm đường mặt tiền tầng trệt trở thành hầm. ảnh chụp sáng 7-4-2017. - Ảnh: TỰ TRUNG
Ngôi nhà của chị Hạnh trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) biến thành hầm, mỗi khi đứng đầu lại đụng đáy sàn tầng 2 - Ảnh: TỰ TRUNG

 

TỰ TRUNG -TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên