
Bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: CA LINH
Ngày 10-8, tại TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Cần Thơ tổ chức khai mạc hội nghị toàn quốc bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực phía Nam.
Nhà giáo với nhiệm vụ mới
Phát biểu mở đầu hội nghị, ông Trần Văn Huyến - Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho hay hội nghị được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa những chủ trương, quyết sách chiến lược đi vào cuộc sống, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
Để những định hướng lớn của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân có vai trò hết sức quan trọng.
Thông qua mỗi bài giảng và hoạt động giáo dục, các thầy giáo, cô giáo trực tiếp chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng đến người học, giúp người học nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và xác định đúng trách nhiệm đối với đất nước.
Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định: "Trong định hướng phát triển, thành phố xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược.
Vì vậy, việc tổ chức hội nghị lần này có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, qua đó phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của thành phố".

Ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho hay việc tổ chức hội nghị lần này có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo - Ảnh: CA LINH
Chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng
Bà Đinh Thị Mai - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng hội nghị năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc, nhiều chiều đến chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, an toàn của các quốc gia, dân tộc.
Ngoài ra, sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, Internet và mạng xã hội đang tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Năm 2026 là năm mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược, tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.
Trong đó có nhiều quy định, chỉ thị mới liên quan trực tiếp đến công tác chính trị tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đông đảo giảng viên, giáo viên tham dự hội nghị tập huấn - Ảnh: CA LINH
"Chính trong bối cảnh đó, những quan điểm, tư duy mới của Đảng cần sớm được quán triệt sâu sắc, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị - những người trực tiếp truyền lửa, thắp sáng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ", bà Đinh Thị Mai nhấn mạnh.
Ban tổ chức đặt ra cho hội nghị lần này cao hơn và toàn diện hơn những năm trước với 3 mục tiêu cụ thể sau:
Thứ nhất, hội nghị giúp đội ngũ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị nắm vững, hiểu sâu sắc, toàn diện những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là những vấn đề mới về xây dựng Đảng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Trên cơ sở đó làm giàu thêm luận cứ lý luận và thực tiễn cho mỗi bài giảng, để mỗi giảng viên, giáo viên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn thực sự trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng và góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức công dân cho học sinh, sinh viên.
Thứ hai, tạo diễn đàn để các giảng viên, giáo viên lý luận chính trị trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giảng dạy, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng hiện đại, thiết thực, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đột phá phát triển giáo dục - đào tạo.
Thứ ba, thông qua hội nghị, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hội nghị diễn ra từ ngày 10 đến 13-8 với sự tham dự của 352 giảng viên, giáo viên tại các trường đại học, cao đẳng ở khu vực phía Nam.
Khóa bồi dưỡng lần này là dịp để đội ngũ nhà giáo TP Cần Thơ nói riêng, khu vực phía Nam nói chung cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, củng cố nền tảng lý luận chính trị, đồng thời trao đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với từng môn học, ngành học và loại hình đào tạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận