15/05/2026 18:15 GMT+7

Nâng cấp sân bay Liên Khương Đà Lạt: Lo chậm tiến độ vì khan hiếm cát vàng

Dự án sửa, nâng cấp đường cất hạ cánh sân bay Liên Khương đang chậm tiến độ ở một số hạng mục do thiếu cát vàng đạt chuẩn kỹ thuật.

Nâng cấp sân bay Liên Khương Đà Lạt: Lo chậm tiến độ vì khan hiếm cát vàng - Ảnh 1.

Thi công tại đường cất hạ cánh sân bay Liên Khương - Ảnh: H.S

Chiều 15-5, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Dự án khởi công ngày 4-3 và dự kiến đưa vào sử dụng ngày 15-8.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), nhiều hạng mục đang triển khai song song.

Trong đó, có một số hạng mục đang thi công đạt tiến độ như đào phá mặt đường bê tông nhựa đạt 98%, thi công nền đá cấp phối bù phụ đường cất hạ cánh đạt 100%, băng cáp qua đường cất hạ cánh và đường lăn đạt 100%.

Tuy nhiên, việc thi công các hạng mục chính lại bị chậm. Cụ thể: thi công bê tông xi măng M350/45 đường cất hạ cánh và đường lăn mới đạt 4%, trong khi kế hoạch là 30%; cống hộp thoát nước đạt 33,17%; nền đất dải bảo hiểm đạt 56,71%.

Nâng cấp sân bay Liên Khương Đà Lạt: Lo chậm tiến độ vì khan hiếm cát vàng - Ảnh 2.

Một số hạng mục chính của dự án nâng cấp, sửa chữa đường cất hạ cánh sân bay Liên Khương đang bị chậm tiến độ - Ảnh: H.S

Nguyên nhân lớn nhất là khan hiếm vật liệu phục vụ thi công bê tông, đặc biệt là cát vàng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Đến ngày 14-5, khối lượng cát vàng tập kết mới đạt khoảng 29,5% nhu cầu hợp đồng, xi măng mới đạt 18,59%.

Đại diện ACV cho biết nguồn cung cát vàng đạt chuẩn tại Lâm Đồng và các tỉnh lân cận rất hạn chế. Nhiều mỏ khai thác đang vướng thủ tục thuê đất, thuê mặt nước; chi phí vận chuyển cao. Trong khi đó, nhu cầu vật liệu từ nhiều dự án hạ tầng trong khu vực cùng tăng mạnh, khiến nguồn cung thêm căng.

Sẽ chậm tiến độ nếu không xử lý được nguồn cung vật liệu

ACV cảnh báo nếu tình trạng thiếu vật liệu không được tháo gỡ sớm, dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn để Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trở lại hoạt động vào ngày 15-8.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt với chủ đầu tư, nhà thầu để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ. Ông Hải cũng đề nghị các sở, ngành rà soát, giải quyết nhanh thủ tục khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng, đồng thời kiểm tra, kiểm soát giá vật liệu để tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá ảnh hưởng tiến độ dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị chủ động phương án cung ứng vật liệu, tăng nhân lực, máy móc để thi công bù tiến độ các hạng mục hiện đang bị chậm.

Dự án sân bay Liên Khương Đà Lạt: nguy cơ trễ hẹn vì khan hiếm cát vàng - Ảnh 4.Sân bay Liên Khương đóng cửa: Đà Lạt đón khách bằng tất cả lòng hiếu khách, hỗ trợ giao thông

Phường Xuân Hương - Đà Lạt chia sẻ lực lượng công an sẽ tăng cường hỗ trợ địa phương thúc đẩy du lịch phát triển. Trong đó, mỗi cảnh sát giao thông sẽ là một hướng dẫn viên thân thiện và chuyên nghiệp.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất