28/06/2011 06:17 GMT+7

Nạn bán độ hủy diệt bóng đá châu Á

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Nạn bán độ, dàn xếp tỉ số đang đe dọa hủy diệt nền bóng đá nhiều quốc gia châu Á, khi mà các cầu thủ và quan chức bóng đá đều rất dễ trở thành “con mồi” của các tay cá độ.

TT - Nạn bán độ, dàn xếp tỉ số đang đe dọa hủy diệt nền bóng đá nhiều quốc gia châu Á, khi mà các cầu thủ và quan chức bóng đá đều rất dễ trở thành “con mồi” của các tay cá độ.

“Không giải vô địch quốc gia nào ở châu Á không dính bán độ, dàn xếp tỉ số. Nạn tham nhũng hoành hành khắp nơi” - Hãng tin AFP dẫn lời cựu tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Peter Velappan khẳng định.

Tuần trước, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã cấm thi đấu suốt đời 10 cầu thủ, trong đó có tám người thuộc CLB Daejeon Citizen, dù họ chưa bị kết án tội bán độ. “Chúng tôi ra quyết định với hi vọng đây là xìcăngđan dàn xếp tỉ số đầu tiên và duy nhất ở Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League)” - AFP dẫn lời ông Kwak Young Cheol, chủ tịch Ủy ban kỷ luật K-League. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đó chỉ là hi vọng hão huyền.

Theo Hãng tin Yonhap News (Hàn Quốc), hôm 30-5 cảnh sát phát hiện cầu thủ Jeong Jong Kwan, chơi cho đội hạng ba Seoul United, tự tử trong phòng khách sạn. Lá thư tuyệt mệnh của Jeong Jong Kwan viết: “Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã dính vào chuyện bán độ. Những người bị điều tra đều là bạn tôi và họ không tố cáo tôi vì tình bạn. Tôi đã có lỗi khi để họ dính vào chuyện này”. Cảnh sát Hàn Quốc cũng đang điều tra vấn đề bán độ trong vụ tự tử của thủ môn đội Incheon United là Yoon Ki Won. Người ta tìm thấy thi thể Yoon Ki Won trong xe hơi cùng một phong bì chứa 1 triệu won (930 USD).

Ở Trung Quốc, Giải Super League đã mất nhà tài trợ và hợp đồng truyền hình quốc gia do hàng loạt xìcăngđan bán độ, dàn xếp tỉ số, tham nhũng... Một số quan chức bóng đá Trung Quốc phải ra hầu tòa.

Ở Malaysia, tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Azzuddin Ahmad than thở nạn bán độ đang hủy diệt bóng đá nước này. Theo AFP, mới đây Ủy ban Chống tham nhũng (MACC) vừa bắt giữ một HLV ở bang Selangor vì dàn xếp tỉ số một trận giải vô địch U-20 Malaysia. Trước đó nhà chức trách cũng truy tố một tay cá độ chuyên nghiệp người Singapore tên R.K. Rajendran vì có dính líu đến giải đấu này. Một HLV khác từ bang Negeri Sembilan cũng bị truy tố vì tội mua chuộc 11 cầu thủ 8.200 USD hồi tháng 4.

Các giải đấu ở Singapore, Thái Lan, Hong Kong và Việt Nam cũng từng phải đối mặt với nhiều xìcăngđan dàn xếp tỉ số, khiến người hâm mộ mất niềm tin vào các đội bóng trong nước và chuyển sang xem các giải vô địch châu Âu qua truyền hình. Hãng tin Reuters dẫn lời chủ tịch tạm quyền AFC Zhang Jilong thừa nhận không có cách gì để nhanh chóng đập tan nạn bán độ và dàn xếp tỉ số trong bóng đá châu Á. Ông Zhang cho biết AFC không đủ khả năng ra kế hoạch can thiệp để giải quyết vấn đề, mà hi vọng các liên đoàn bóng đá thành viên tự mình chống lại nạn bán độ và dàn xếp tỉ số.

Mới đây Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã cam kết sẽ chống lại nạn cá độ, dàn xếp tỉ số và mở chương trình hợp tác chống cá độ với Cảnh sát quốc tế (Interpol). Tuy nhiên, cam kết này tỏ ra khá trống rỗng khi hàng loạt quan chức cao cấp của FIFA đang dính xìcăngđan tham nhũng, nhận hối lộ. Một số chuyên gia cho rằng các chiến dịch chống cá độ sẽ không mang lại nhiều hiệu quả bởi hành vi dàn xếp tỉ số trận đấu thường là hình thức tội phạm xuyên biên giới, rất khó để bắt giữ và thu bằng chứng.

SƠN HÀ

Vào Google, chỉ cần gõ cụm từ trang web cá cược bóng đá, bạn sẽ thấy hàng chục trang web cá cược của các hãng đánh cá châu Á và châu Âu. Trong đó rất nhiều trang web sử dụng tiếng Việt.

Chúng tôi vào thử trang sbobet.com (Hãng Sbobet hiện ký hợp đồng tài trợ CLB Anh West Ham United) thì thấy đủ loại hình cá cược các môn bóng đá, quần vợt, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền... Trang web này còn có người chat trực tuyến giúp người chơi có thêm thông tin về cách mở tài khoản, cách chơi...

Ở môn bóng đá, nhà cái đưa ra vô số kèo cho dân cá cược chọn như hiệp một và cả trận đấu có bao nhiêu quả phạt góc, đội nào giao bóng trước, tỉ số trận đấu, tỉ lệ bàn thắng... Dù đang là thời điểm giải vô địch các quốc gia châu Âu nghỉ cuối mùa, nhưng các trang web vẫn hoạt động liên tục nhờ nhiều giải khác đang diễn ra như World Cup bóng đá nữ thế giới 2011 ở Đức, giải hạng nhất và hạng hai Nhật, giải vô địch Hàn Quốc, Giải quần vợt Wimbledon 2011...

Theo chuyên gia cố vấn ngành công nghiệp cá độ Scott Ferguson (Anh), nạn cá độ, dàn xếp tỉ số bùng nổ ở châu Á một phần do người châu Á đặc biệt ham thích cờ bạc, cá độ. Hiện ngành công nghiệp cá độ châu lục đã phình ra lên tới hàng tỉ USD. Các hình thức cá độ cực kỳ phong phú và tràn ngập trên mạng Internet, cho phép những người bình thường có thể đặt cược vào các trận đấu ở quốc gia khác. “Người ta không chỉ cá độ đội thắng đội thua mà còn cả những hình thức như đội nào dẫn trước trong hiệp một, đội nào ghi bàn trước” - chuyên gia Ferguson cho biết.

Theo cựu tổng thư ký AFC Velappan, các cầu thủ dễ dàng trở thành “con mồi” của bọn cá độ do các CLB trả cho họ mức lương rất thấp. “Các cầu thủ phải cưới vợ, có gia đình, mua ôtô... Ai sẽ trả tiền cho họ?”. Chuyên gia Ferguson cho biết ở các giải vô địch quốc gia châu Á, các cầu thủ nhận mức lương khá thấp. “Khi một người xuất hiện và nhét vào tay họ vài nghìn USD, tai họ sẽ vểnh lên để lắng nghe” - chuyên gia Ferguson nói.

Đ.K.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên