15/06/2021 22:41 GMT+7

Nam thanh niên trốn khai báo y tế, đánh 2 cảnh sát bị thương

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Nam thanh niên trốn khai báo y tế ở chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Kon Tum, sau đó đánh luôn 2 cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ.

Nam thanh niên trốn khai báo y tế, đánh 2 cảnh sát bị thương - Ảnh 1.

Nam thanh niên trốn kiểm soát dịch bệnh, tấn công lực lượng CSGT - Ảnh: H.C.Đ

Tối 15-6, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đăk Glei  làm rõ việc nam thanh niên trốn lực lượng kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và chống người đang thi hành công vụ tại khu vực đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei. 

Thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, lực lượng phòng chống dịch trên đỉnh đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh khu vực giáp giới với huyện Phước Sơn (Quảng Nam) phát hiện một nam thanh niên đi xe máy hướng từ Phước Sơn đến điểm kiểm soát dịch bệnh. 

Tại đây, nam thanh niên không chấp hành việc khai báo y tế mà rồ ga bỏ chạy hướng về trung tâm huyện Đăk Glei. 

Nhận được tin báo có người trốn khai báo y tế, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum túc trực trên đèo Lò Xo đã cử đại úy Lê Trung và thượng úy Bùi Quang Nghĩa (Phòng cảnh sát giao thông) đã dùng ô tô của lực lượng đuổi theo. Xe lực lượng chức năng đuổi kịp nam thanh niên và ra hiệu lệnh dừng xe. 

Tại đây, khi 2 cảnh sát đang yêu cầu nam thanh niên quay lại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 để khai báo y tế thì người này không chấp hành còn tấn công khiến thượng úy Bùi Quang Nghĩa bị chảy máu mũi (nghi sập sóng mũi), đại úy Lê Trung cũng bị chấn thương ở sườn do bị đá trúng.

2 chiến sĩ công an đã phối hợp cùng công an xã Đăk Man khống chế người này và di lý đến công an xã để điều tra. 

Lực lượng Công an huyện Đăk Glei sau đó đã cử cán bộ điều tra đến xã Đăk Man để làm việc. 

Tại đây, nam thanh niên khai tên là Phan Trọng Hậu (29 tuổi, quê quán xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh).

Liên quan vụ việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Glei cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Hậu để điều tra về dấu hiệu phạm tội chống người đang thi hành công vụ. 

Cà Mau: Cách ly tối hôm trước, sáng hôm sau trốn cách ly Cà Mau: Cách ly tối hôm trước, sáng hôm sau trốn cách ly

TTO - Chiều 15-6, Sở Y tế Cà Mau cho biết hai trường hợp trốn cách ly là N.M.Q. (29 tuổi) và N.T.M. (28 tuổi, cùng ngụ ấp Xóm Mới, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển) đã trở lại khu cách ly tập trung tại Trung đoàn bộ binh 896 (TP Cà Mau).

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên