03/10/2025 10:50 GMT+7

Nam thanh niên dùng trang phục công an, còng số 8 đi dạo phố... cho oai

PHẠM NGÂN
và 1 tác giả khác

Sau khi bị tạm giữ, nam thanh niên khai vì mê làm công an nên đã mua quân phục, phù hiệu, còng số 8 để... cho oai.

Nam thanh niên dùng trang phục công an, còng số 8 đi dạo phố... cho oai - Ảnh 1.

Tại cơ quan công an, thanh niên H.L.C. khai mua trang phục công an, mũ kêpi, còng số 8... qua mạng - Ảnh: PHẠM NGÂN

Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang một nam thanh niên mặc trang phục công an, đội mũ kêpi, đeo cầu vai, bảng tên, đi xe máy trên đường Hai Bà Trưng (phường Cam Ly - Đà Lạt). 

Người này khai mua trọn bộ trang phục công an qua mạng để "được làm công an" và "khoe khoang với người khác".

Tại cơ quan công an, thanh niên H.L.C. (27 tuổi, quê An Giang, tạm trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) khai nhiều lần đặt mua trang phục công an, mũ kêpi, cầu vai, bảng tên, phù hiệu… qua mạng xã hội.

C. khai có sở thích "được làm công an" và muốn tạo hình ảnh có uy tín với người khác, nên đã mặc trang phục của lực lượng này ra đường.

H.L.C. đã tự nguyện giao nộp các bộ trang phục ngành công an, mũ kêpi, bảng tên, phù hiệu, còng số 8 cùng một số đồ dùng khác cho công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Giả danh công an có thể bị phạt tù

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo việc sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu của lực lượng vũ trang là hành vi bị nghiêm cấm.

Trường hợp không phải công an nhưng mặc trang phục công an (hoặc tự xưng là công an) thì có thể bị xử lý theo nhiều mức độ, tùy hành vi cụ thể.

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người nào có hành vi sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu của Công an nhân dân thì bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng; đồng thời bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (quân phục, cấp hiệu…).

Nếu hành vi mặc trang phục công an nhằm mục đích giả danh công an để chiếm đoạt tài sản, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, thực hiện hành vi trái pháp luật khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 339 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định án phạt cho tội danh này là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì còn có thể bị xử lý thêm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mê làm công an, nam thanh niên mua quân phục, còng số 8 mặc dạo phố, chụp hình ‘sống ảo’ - Ảnh 3.Công an TP.HCM bắt nhóm giả danh công an cướp tài sản tại công viên Thuận Kiều

Công an TP.HCM bắt 3 nghi can giả danh lực lượng công an để tiếp cận, sau đó dùng vũ lực cướp tài sản của người dân tại công viên Thuận Kiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất