
Tài xế xe ôm ở Hà Nội ngồi nghỉ dưới bóng mát trong ngày nắng nóng - Ảnh: C.TUỆ
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết các cập nhật dự báo mới nhất cho thấy xác suất xảy ra El Nino đang có xu hướng gia tăng rõ rệt, với khả năng xuất hiện trong giai đoạn cuối năm 2026 khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang năm 2027.
ENSO nghiêng về pha nóng, nắng nóng sẽ kéo dài và cực đoan hơn
Theo ông Khiêm, hiện nay phần lớn các mô hình dự báo đang nghiêng về kịch bản El Nino đạt cường độ mạnh, tương tự như các năm 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016.
"Những năm xảy ra El Nino rất mạnh có thể gây ra nhiều biến động khí hậu, thời tiết trên phạm vi toàn cầu" - ông Khiêm nói.
Một chuyên gia thời tiết cho biết dự báo ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 5 và bắt đầu nghiêng về pha nóng từ tháng 6 đến tháng 8.
Từ đầu mùa thu năm 2026, trạng thái trung tính nghiêng nóng sẽ rõ nét hơn và có khả năng chuyển sang El Nino vào các tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027.
Diễn biến chuyển pha này chính là nguyên nhân khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan tăng tính bất định trên phạm vi toàn cầu cũng như khu vực.
Khi ENSO nghiêng về pha nóng từ nửa cuối năm, gió tín phong trên Thái Bình Dương có xu hướng suy yếu, phân bố đối lưu thay đổi, làm gia tăng xác suất xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài và cực đoan hơn tại khu vực nhiệt đới, trong đó có Việt Nam.
Điều này đồng nghĩa với lượng mưa ở khu vực phía Nam của nước ta vào cuối năm nay có thể thấp hơn trung bình nhiều năm.
Nắng nóng đầu mùa ở Trung Bộ có thể kéo dài 12 ngày liên tiếp
Ông Khiêm cho biết từ ngày 3-4 đến nay, cả nước đang xảy ra một đợt nắng nóng trên diện rộng, nhất là ở khu vực Trung Bộ, Tây Bắc Bộ.
Dù mới là nắng nóng đầu mùa nhưng nhiều trạm quan trắc ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và phía Tây Bắc Bộ đo được mức nhiệt 39-41 độ C, thậm chí ở Tây Hiếu (Nghệ An) xấp xỉ 42 độ C.
Dự báo vùng thấp nóng phía Tây vẫn đang hoạt động mạnh, tiếp tục tác động và gây ra hiệu ứng gió phơn mạnh ở các tỉnh miền Trung. Còn ở khu vực phía Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới vẫn bao trùm khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ, do đó nắng nóng trên cả nước khả năng còn kéo dài tới 14-4.
Như vậy, đợt nắng nóng đang diễn ra có thể kéo dài tới 12 ngày, trong khi các năm trước, các đợt nắng nóng đầu mùa chỉ kéo dài từ 3 - 5 ngày.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong tháng 4, nắng nóng sẽ gia tăng hầu khắp cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm, tập trung chính tại một số khu vực như Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.
Nền nhiệt độ trong tháng 4 tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế có xu hướng nóng hơn từ 1,5 - 2,5 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Các khu vực còn lại trên cả nước, mức nhiệt cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C.
Từ khoảng tháng 5 sẽ xuất hiện nhiều hơn, các đợt nắng nóng cũng sẽ mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8-2026. Sau đó từ khoảng tháng 9-2026 nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.
Nhìn chung nắng nóng năm nay có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận