
Hôm nay, ở Tây Hiếu (Nghệ An) có nắng nóng gần 42 độ C - Ảnh: NAM TRẦN
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 7-4, từ Bắc vào Nam tiếp tục xảy ra nắng nóng, với nền nhiệt nhiều nơi cao hơn từ 1-2 độ C so với hôm qua.
Nắng nóng nhất hôm nay vẫn tập trung ở khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ với 12 trạm đo được nhiệt độ trên 40 độ C.
Cụ thể, kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tiếp tục đo được ở trạm Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ C, cao hơn hôm qua 1,6 độ C.
Các trạm Quỳ Châu, Con Cuông, Đô Lương của Nghệ An cũng nhận nhiệt độ trên 41 độ C, còn trạm Vinh và Quỳnh Hợp (Nghệ An) đo được nhiệt độ trên 40 độ C.
6 trạm quan trắc ở các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh ghi nhận mức nhiệt cao nhất ngày trên 40 độ C.
Nắng nóng hôm nay cũng gia tăng ở các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk với nhiệt độ đo được cao nhất ở ngưỡng 39 độ C.
Ở đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm thủ đô Hà Nội), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Tại Hà Nội, nắng nóng chưa quá gay gắt nhưng trạm Láng ghi nhận 36 độ C, cao nhất từ đầu mùa.
Cơ quan khí tượng cho biết nguyên nhân của đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra là hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây kết hợp hiệu ứng gió phơn, khiến nền nhiệt tăng cao, không khí khô và cảm giác oi nóng.
Cơ quan khí tượng dự báo ngày mai và ngày kia, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên cả nước.
Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ có nắng nóng nhất với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng có khả năng không gay gắt như hôm nay, dự báo nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Còn khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Dự báo sau ngày 9-4, nắng nóng ở các khu vực nói trên còn tiếp tục kéo dài.
Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Nắng nóng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng rất cao
Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kết hợp với gió Lào thổi mạnh, độ ẩm không khí xuống thấp, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương trên cả nước.
Dữ liệu từ hệ thống giám sát của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho thấy đến tối 7-4, có 800 điểm tại các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nguy cơ cháy rừng ở mức báo động đỏ (cấp 5 - cực kỳ nguy hiểm), 786 điểm đang ở mức nguy hiểm (cấp 4), 794 điểm đang ở mức cao (cấp 3).
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt lửa, không hút thuốc trong rừng khi vào mùa khô nắng nóng và đặc biệt không đốt nương rẫy, đốt thực bì khi có gió mạnh hoặc chưa được cơ quan chức năng cho phép.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận