17/12/2022 13:16 GMT+7

Năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đeo bám những đơn thư khiếu nại kéo dài

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết năm 2023, đoàn sẽ đeo bám những đơn thư khiếu nại kéo dài. Trước mắt tập trung thúc đẩy giải quyết các vấn đề Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao và 1Bis-1Kép Nguyễn Đình Chiểu.

Năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đeo bám những đơn thư khiếu nại kéo dài - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi - trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu - Ảnh: THẢO LÊ

Phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM sáng 17-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi - trưởng đoàn - ghi nhận và cảm ơn các đại biểu Quốc hội đoàn TP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và công việc của TP, của đất nước.

Về phương hướng hoạt động của đoàn sắp tới, theo ông Mãi, khi góp ý xây dựng các văn bản luật, các đại biểu phải quan tâm đến tác động đời sống người dân. Cần đeo bám những nội dung trọng tâm, làm sao để ý chí, nguyện vọng của người dân được thể hiện vào các văn bản pháp luật.

Với những dự thảo luật liên quan nhiều đến thực tiễn của TP, ông Mãi đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, lấy ý kiến các chuyên gia để có sự đào sâu, từ đó có những góp ý thật chất lượng.

Về hoạt động giám sát, theo ông Mãi, phải xây dựng chương trình có trọng tâm, không trùng lắp nội dung với các đơn vị giám sát khác để tránh gây áp lực cho đơn vị bị giám sát.

Trước ý kiến của đại biểu về việc trong quá trình giám sát, có đơn vị ngại nói ra những hạn chế. Ông đề nghị các đại biểu khi giám sát, đã xác định được trọng tâm thì phải đi đến cùng, không ngần ngại đặt vấn đề với các sở ngành, địa phương để tháo gỡ.

"Mục đích giám sát của chúng ta là nhận diện cho đúng trọng tâm để từ đó đưa ý kiến tháo gỡ khó khăn cho TP. Để TP phát triển và đi đầu, chúng ta phải nhìn nhận đúng vấn đề và giải quyết thẳng thắn", ông Mãi nói.

Ông cũng đề nghị đổi mới hình thức các buổi tiếp xúc cử tri, tăng cường công tác tiếp dân, đeo bám việc giải quyết các đơn thư và có phản hồi cho cử tri.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết thời gian tới đoàn sẽ đeo bám những đơn thư, khiếu nại kéo dài. Với những vấn đề đã giải quyết nhưng người dân vẫn kiến nghị thì phải khẳng định lại, những trường hợp có thể giải quyết thì tập trung giải quyết cho người dân.

"Trước mắt, năm 2023 sẽ tập trung ở Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao và 1Bis-1Kép Nguyễn Đình Chiểu. Đây là những vấn đề rất đau đầu, 20 năm có, trên 20 năm có. Tập trung giải quyết triệt để từng dự án, không dàn trải quá nhiều dự án", ông Mãi nói.

Nói thêm về nghị quyết thay thế nghị quyết 54, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết hiện nay Chính phủ đang khẩn trương chỉ đạo các bộ ngành phối hợp TP.HCM chuẩn bị dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến chiều 19-12, Đảng đoàn Quốc hội sẽ nghe Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo về công tác chuẩn bị nghị quyết. Từ đây đến khi Quốc hội thông qua, ông Mãi đề nghị các đại biểu tiếp tục góp ý, để có nghị quyết tốt nhất cho TP phát triển.

Giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài Giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài

TT - Ngày 18-5, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký công văn chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên