20/12/2019 11:15 GMT+7

Năm 2019 là năm sôi động, tạo dấu mốc của Đoàn

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tại Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 10, khóa XI, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá thời điểm này Đoàn đã hoàn tất công việc trong năm 2019 là năm sôi động, nhiều sự kiện tạo dấu mốc.

Năm 2019 là năm sôi động, tạo dấu mốc của Đoàn - Ảnh 1.

Khai mạc Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 10, khóa XI tại Hà Nội, sáng 20-12 - Ảnh: HẢI LÂM

Sáng nay, 20-12, tại Hà Nội khai mạc Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 10, khóa XI. 

Hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2019; sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - cho biết thời điểm này đã hoàn tất công việc năm 2019 là một năm sôi động của Đoàn, với nhiều sự kiện lớn tạo dấu mốc.

Tiêu biểu như công tác giáo dục gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, triển khai các phong trào hành động gắn với chủ đề công tác "Năm thanh niên tình nguyện" với nhiều bài học, kinh nghiệm quý. 

Hội nghị sẽ bàn về dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Anh Lê Quốc Phong cho rằng năm 2020 hứa hẹn nhiều nội dung đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cấp bộ Đoàn, do đó Đoàn cần tìm ra giải pháp mới, thảo luận chủ đề công tác năm để triển khai rộng rãi trong cả nước.

Báo cáo tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thường trực Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - cho biết năm 2019, một trong ba phong trào Đoàn hướng đến là phong trào "Thanh niên tình nguyện" gắn với chủ đề công tác năm được phát huy mạnh mẽ trong thiết kế và tổ chức triển khai.

Cụ thể, trong hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2019, toàn Đoàn tham gia thắp sáng gần 3.000km đường giao thông nông thôn, xây dựng 2.143 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, làm mới 2.34km đường giao thông nông thôn…

Cùng với đó, cả nước có gần 6.000 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế với trên 61.000 thành viên, hỗ trợ gần 30.000 hộ thanh niên nghèo, cận nghèo vượt lên thoát nghèo.

Trong 11 chỉ tiêu đề ra trong năm, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật, xây dựng được trên 5.320 mô hình, giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế (chỉ tiêu đề ra 2.000 mô hình); thanh niên đề xuất 1,2 triệu ý tưởng, sáng kiến; trồng mới trên 10 triệu cây xanh (chỉ tiêu 6 triệu); tư vấn hướng nghiệp cho 3 triệu thanh niên hay hỗ trợ, giúp đỡ trên 840.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (chỉ tiêu 300.000 thiếu nhi).

Khi đoàn viên có quyền chọn lựa! Khi đoàn viên có quyền chọn lựa!

TTO - Phải nói ngay việc quy định đoàn viên được quyền chọn tham gia hoặc không tham gia hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư là sự thay đổi tiến bộ.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên