02/01/2020 11:18 GMT+7

Năm 2019 cứ 5,58 triệu chuyến bay có 1 người chết vì tai nạn

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Năm 2019, tổng số người chết trong các vụ tai nạn máy bay thương mại chở khách trên toàn thế giới đã giảm hơn một nửa so với năm 2018.

Năm 2019 cứ 5,58 triệu chuyến bay có 1 người chết vì tai nạn - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines ở Addis Ababa, Ethiopia ngày 11-3 (tư liệu) - Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, báo cáo thống kê về tình hình tai nạn máy bay trong năm qua của hãng tư vấn hàng không To70 vừa công bố ngày 1-1 cho thấy trong 8 vụ tai nạn máy bay chở khách cỡ lớn trên toàn cầu năm 2019 có 257 người chết.

Như vậy, nếu so với 534 người thiệt mạng trong 13 vụ tai nạn máy bay thương mại xảy ra năm 2018, số người tử nạn đã giảm một nửa.

Số người chết vì tai nạn máy bay năm 2019 chỉ tăng thêm vào cuối tháng 12 khi chiếc máy bay Fokker 100 của hãng hàng không Bek Air gặp nạn lúc vừa cất cánh tại Kazakhstan khiến 12 người chết.

Vụ tai nạn máy bay kinh hoàng nhất năm 2019 là vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Ethiopian Airlines vào ngày 10-3 khiến 157 người thiệt mạng.

Theo các tác giả báo cáo, hai vụ tai nạn máy bay thảm khốc trong năm 2018 và 2019 khiến dòng máy bay 737 MAX của Boeing bị đình chỉ hoạt động đã làm dấy lên những câu hỏi về việc giới quản lý hàng không đã phê duyệt các mẫu thiết kế máy bay được chỉnh sửa, cải tiến từ các mẫu cũ như thế nào, cũng như vấn đề các phi công cần được đào tạo lại trong bao lâu để có thể vận hành tốt những hệ thống điều khiển mới.

Từ kết quả nghiên cứu, báo cáo của To70 nhận thấy tỉ lệ số vụ tai nạn chết người liên quan tới các loại máy bay cỡ lớn sử dụng trong lĩnh vực vận tải hàng không dân dụng trong năm 2019 đã giảm xuống mức 0,18 vụ/1 triệu chuyến bay. Năm 2018 tỉ lệ này là 0,30 vụ/1 triệu chuyến bay.

Nói cách khác, trong năm 2019, cứ 5,58 triệu chuyến bay mới có 1 người chết vì tai nạn máy bay.

Báo cáo thống kê của To70 nhấn mạnh các hãng vận tải hàng không cần tập trung vào những vấn đề cơ bản là trao trách nhiệm vận hành những chiếc máy bay được thiết kế, lắp ráp tốt cho những đội bay được đào tạo chuyên nghiệp.

Mặc dù năm 2019 ghi nhận số người chết vì tai nạn máy bay giảm đáng kể, nhưng mức thấp kỷ lục cho tới nay vẫn thuộc về năm 2017 khi cả năm, toàn thế giới chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng làm 13 người thiệt mạng.

Báo cáo của hãng To70 căn cứ vào thống kê thương vong trong các vụ tai nạn máy bay cỡ lớn thường được dùng cho các chuyến bay thương mại chở khách. Báo cáo không bao gồm các vụ tai nạn máy bay nhỏ, máy bay quân sự, máy bay chở hàng và trực thăng.

Phát hiện lỗi thiết kế và phi công máy bay 737 Max gây tai nạn làm 189 người chết Phát hiện lỗi thiết kế và phi công máy bay 737 Max gây tai nạn làm 189 người chết

TTO - Các nhà điều tra Indonesia đã phát hiện rằng lỗi thiết kế và giám sát là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn hàng không thảm khốc trên chiếc Boeing 737 MAX hồi tháng 10-2018.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên