
Ông T.M.L. (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị nấc cụt kéo dài suốt 2 năm - Ảnh: CHÂU SA
Khoa ngoại phụ, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh bị nấc cụt kéo dài nhiều tuần đến nhiều tháng.
Khốn khổ vì "sống chung" với nấc cụt suốt 2 năm
Hơn 2 năm sống chung với những cơn nấc cụt liên tục, cuộc sống của ông T.M.L. (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị đảo lộn. Những cơn nấc xuất hiện cả ngày lẫn đêm khiến ông ăn uống khó khăn, mất ngủ, sức khỏe giảm sút và tinh thần mệt mỏi.
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ông bị nấc cụt kéo dài do trào ngược dạ dày - thực quản kết hợp căng thẳng tâm lý kéo dài, gây kích thích dây thần kinh phế vị và làm mất kiểm soát hoạt động của cơ hoành.
Theo bác sĩ Huỳnh Hương Giang, ở khoa ngoại phụ, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng, người bệnh được thăm khám, khai thác tiền sử và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết để xác định nguyên nhân.
Từ đó, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị theo hướng cá thể hóa, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền nhằm xử lý nguyên nhân và kiểm soát cơn nấc.
"Người bệnh được sử dụng thuốc giãn cơ thần kinh, thuốc điều trị trào ngược kết hợp các bài thuốc y học cổ truyền và các phương pháp không dùng thuốc như điện châm, thủy châm, hỏa long cứu.
Với trường hợp của ông L., sau 24 - 48 giờ cơn nấc giảm rõ rệt; sau 3 - 5 ngày, triệu chứng chấm dứt, tình trạng trào ngược cũng được cải thiện", bác sĩ Giang cho hay.

Ông Đ.V.H. (xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) chấm dứt nấc cụt kéo dài nhờ y học cổ truyền - Ảnh: CHÂU SA
Khi nào người bị nấc cụt cần đi khám?
Theo BS CKI Trần Thị Ngọc Lanh - Phó trưởng khoa ngoại phụ, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng - nấc cụt kéo dài là một triệu chứng, không phải một bệnh độc lập.
Nấc cụt thông thường (cấp tính) chỉ kéo dài vài phút đến dưới 24 giờ và thường tự hết, nguyên nhân có thể do ăn quá nhanh, uống nước có gas, ăn thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh hay thay đổi cảm xúc đột ngột.
Trong khi đó, nấc cụt kéo dài (mạn tính) là tình trạng cơn nấc liên tục trên 48 giờ, không tự hết và ảnh hưởng đáng kể đến việc ăn uống, giấc ngủ cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Theo bác sĩ, tình trạng này thường gặp ở người mắc các bệnh lý tiêu hóa như trào ngược dạ dày - thực quản, viêm dạ dày; người có bệnh lý thần kinh như đột quỵ, u não hoặc tổn thương dây thần kinh phế vị, dây thần kinh hoành; nam giới lớn tuổi và những người chịu căng thẳng tâm lý kéo dài.
"Nếu nấc cụt kéo dài trên 48 giờ, tái phát nhiều lần hoặc kèm theo các triệu chứng như đau ngực, khó thở, sốt, nôn, sụt cân, chóng mặt hay rối loạn ý thức, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám", bác sĩ Ngọc Lanh khuyến cáo.

BS CKI Trần Thị Ngọc Lanh - Phó trưởng khoa ngoại phụ, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng - thăm khám cho người bệnh - Ảnh: NVCC
Theo bác sĩ, các phương pháp như điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt hay hỏa long cứu chỉ được chỉ định sau khi xác định nguyên nhân gây nấc cụt.
Điện châm hoặc bấm huyệt tại các huyệt cách du, nội quan, túc tam lý giúp tạo ra các xung động thần kinh mới truyền về não, góp phần ức chế các xung động thần kinh bất thường gây phản xạ nấc thông qua dây thần kinh hoành và dây thần kinh phế vị.
Thủy châm hỗ trợ điều hòa nhu động dạ dày, giảm trào ngược; xoa bóp bấm huyệt và hỏa long cứu góp phần giải phóng endorphin, giúp giảm căng thẳng kéo dài - một trong những yếu tố có thể kích thích cơn nấc.
Mẹo chữa nấc cụt tại nhà có hiệu quả không?
Theo BS CKI Trần Thị Ngọc Lanh - Phó trưởng khoa ngoại phụ, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng - các mẹo như uống nước, nín thở hay làm giật mình đều có cơ sở sinh lý nhất định và có thể giúp cắt cơn nấc cụt thông thường.
Uống nước lạnh liên tục hoặc bị giật mình sẽ tạo ra một xung động thần kinh mới truyền về não, góp phần ức chế phản xạ gây nấc thông qua kích thích dây thần kinh phế vị.
Trong khi đó, nín thở làm tăng nồng độ CO₂ trong máu, giúp điều hòa lại nhịp thở và giảm sự co thắt bất thường của cơ hoành.
Nếu chỉ bị nấc cụt thông thường, người dân có thể thử một số cách sau:
Hít sâu, nín thở khoảng 10 - 15 giây, sau đó thở ra từ từ.
Uống liên tục 7 - 9 ngụm nước lạnh hoặc nuốt một thìa đường cát khô để kích thích vùng hầu họng.
Hít thở trong túi giấy sạch (không dùng túi ni lông) khoảng 1 - 2 phút để tăng lượng CO₂.
Ngồi gập người, ép hai đầu gối vào trước ngực để tạo áp lực lên cơ hoành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận