19/11/2018 10:22 GMT+7

Myanmar sẵn sàng đối đầu với tuyển Việt Nam

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - HLV trưởng tuyển Myanmar Antoine Hey (Đức) đã tuyên bố như vậy để lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ trước trận gặp tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2018 diễn ra ngày 20-11.

Myanmar sẵn sàng đối đầu với tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Aung Thu sẽ là cầu thủ mà tuyển Việt Nam cần lưu ý ở trận đấu sắp tới - Ảnh: MFF

Trang chủ của AFF Cup 2018 dẫn lời HLV Hey: "Với hai chiến thắng quan trọng trước Campuchia và Lào, tuyển Myanmar đang có tâm lý hưng phấn và đã sẵn sàng tiếp đón Việt Nam trên sân nhà ở lượt trận sắp tới". Sự tự tin của HLV Hey cũng là điều dễ hiểu bởi Myanmar vừa thi đấu rất thành công khi toàn thắng hai trận đầu và ghi đến 7 bàn thắng để dẫn đầu bảng A.

Tuy nhiên, những chiến thắng trước Lào và Campuchia chưa nói lên điều gì bởi hai đối thủ này quá yếu. Bất chấp điều đó, đội bóng của nhà cầm quân người Đức vẫn sẽ là thử thách rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Có thể nhận thấy tuyển Myanmar rất mạnh ở hai biên với sự góp mặt của bộ đôi Maung Maung Lwin và Si Thu Aung. Bộ đôi này không mạnh ở những tình huống xuyên phá nhưng sở hữu những pha tạt bóng nguy hiểm và đầy sáng tạo. Chính vì vậy, lối đá biên của Myanmar vô cùng biến hóa và trở thành chìa khóa mở ra chiến thắng cho họ.

Ở hai trận gặp Lào và Campuchia, hầu hết các bàn thắng của Myanmar đều xuất phát từ những pha xuống biên và căng ngang lợi hại. Ngoài bộ đôi nói trên, tuyển Myanmar còn sở hữu vũ khí nguy hiểm: tiền đạo Aung Thu. Cầu thủ 22 tuổi này là ngôi sao lớn nhất của Myanmar ở AFF Cup 2018. Với kỹ thuật tuyệt vời, sự nhanh nhẹn và tốc độ, Aung Thu sẽ là mối đe dọa không nhỏ cho hàng thủ tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, Aung Thu rất ưa thích mành lưới của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh từng nhiều lần ghi bàn vào lưới U-19 Việt Nam và cả tuyển quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, tuyển Myanmar cũng có không ít điểm yếu và nếu khai thác tốt, thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Tuyển Myanmar dưới thời HLV Hey có thói quen nhập cuộc chậm bởi sự thiếu tập trung của các cầu thủ. Điều này khiến họ bị Campuchia và Lào chọc thủng lưới trước. Theo các chuyên gia am hiểu bóng đá Đông Nam Á, do Lào và Campuchia quá yếu nên không thể trừng phạt Myanmar. Nhưng nếu đội quân của ông Hey nhập cuộc như vậy và bị thủng lưới trước trong trận gặp Việt Nam, họ rất khó lội ngược dòng.

Thêm một điểm yếu nữa chính là kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ tương đối non kém. Ngoại trừ Aung Thu, nhiều cầu thủ trong đội hình tuyển Myanmar ít có dịp cọ xát ở những trận đấu quốc tế căng thẳng. Kinh nghiệm đôi khi là yếu tố mang tính quyết định đến thành bại của đội bóng. Trong lịch sử các kỳ AFF Cup, tuyển Việt Nam thắng đến 4 trong 5 lần đối đầu Myanmar, hầu hết đều là những chiến thắng đậm. Truyền thông Đông Nam Á nhận định dù có lợi thế sân nhà nhưng Myanmar khó lòng cắt đứt chuỗi trận toàn hòa và thua trước Việt Nam.

Đội tuyển VN có buổi tập đầu tiên tại Myanmar

16h hôm qua (18-11), đội tuyển VN đã có buổi tập đầu tiên tại Yangon để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Myanmar lúc 18h30 ngày 20-11. Trước đó hôm 17-11, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có mặt tại Yangon. 5 ngày trước đó, VFF đã cử cán bộ sang thực hiện công tác tiền trạm, đặt phòng khách sạn, lên thực đơn các bữa ăn, đồng thời kiểm tra điều kiện sân bãi tập luyện. Nhờ vậy, kế hoạch hoạt động của đội tuyển đã diễn ra suôn sẻ. Các thành viên đều tỏ ra rất thoải mái tinh thần và hoàn toàn hài lòng về điều kiện sinh hoạt, ăn ở tại nơi đóng quân ở Yangon.

N.K.

Aung Thu - nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam Aung Thu - nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam

TTO - Liên tục ghi bàn vào lưới các đội tuyển bóng đá của Việt Nam, tiền đạo Aung Thu trở thành nỗi ám ảnh và sẽ tiếp tục đe dọa khung thành của Văn Lâm.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên