18/11/2018 21:11 GMT+7

Thầy trò ông Park kiên nhẫn chờ hết mưa để tập buổi đầu tiên tại Myanmar

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 18-11, thầy trò HLV Park Hang Seo đã chẳng đặng đừng ngồi chờ trong xe buýt gần 30 phút để ra sân tập buổi đầu tiên tại Myanmar vì mưa lớn kèm gió lốc.

Thầy trò ông Park kiên nhẫn chờ hết mưa để tập buổi đầu tiên tại Myanmar - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo trầm ngâm nhìn trời mưa lớn - Ảnh: N.K

Sân tập phụ ở sân chính Thuwunna chỉ có dãy hành lang với mái che ở phía ngoài cho cầu thủ ngồi xỏ giày trước khi vào sân. Do đó, khi trời đổ mưa lớn, các cầu thủ dù chạy vào đây trú mưa vẫn không khỏi bị ướt do bị nước tạt tứ phía.

Vì thế, sau khi kiên nhẫn chờ đợi nhưng mưa vẫn không ngớt, HLV Park Hang Seo buộc phải cho các cầu thủ chạy về lại xe buýt để tránh bị ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Thầy trò ông Park kiên nhẫn chờ hết mưa để tập buổi đầu tiên tại Myanmar - Ảnh 2.

Tiền đạo Anh Đức cùng các đồng đội co ro vì lạnh - Ảnh: N.K

Nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết không hủy buổi tập mà kiên nhẫn chờ ngớt mưa chỉ vì đội tuyển VN vẫn chưa có buổi tập chiến thuật nào cho trận đấu với Myanmar. Vì nếu hủy, đội chỉ còn có một buổi tập vào tối 19-11 khi làm quen sân chính.

May mà mưa sau đó cũng ngớt và trời vẫn còn đủ sáng (sân tập phụ không có đèn) để đội có thể tập luyện.


Thầy trò ông Park kiên nhẫn chờ hết mưa để tập buổi đầu tiên tại Myanmar - Ảnh 3.

Trung vệ Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn - Ảnh: N.K

Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông trước buổi tập, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết toàn đội đang khá thoải mái và sẵn sàng bước vào trận đấu gặp Myanmar. Anh nói: "Sáng mai 19-11, đội sẽ có buổi họp chiến thuật và phân tích băng hình về đối thủ. Đội tuyển Myanmar đang có lứa cầu thủ trẻ khá tốt và cùng có 6 điểm bằng VN sau hai trận đầu tiên. Do đó, trận đấu sắp tới sẽ quyết định tấm vé vào bán kết của hai đội. AFF Cup 2016, tôi từng đối đầu với một số tiền đạo của Myanmar và kinh nghiệm đó sẽ giúp ích nhiều cho tôi và các đồng đội".

Sân Thuwunna hứa hẹn sẽ rất đông khán giả chủ nhà trong trận đối đầu giữa Myanmar và VN. Tuy nhiên, Quế Ngọc Hải cho rằng anh và toàn đội sẽ không gặp áp lực gì.

"Đội tuyển VN từng thi đấu trên nhiều sân cỏ có sức chứa lớn ở Indonesia hay Malaysia, nên tôi và các đồng đội đã quen và hoàn toàn thoải mái với việc thi đấu dưới áp lực khán giả. Quan trọng nhất là toàn đội tự tin và thể hiện đúng khả năng của mình", Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Thầy trò ông Park kiên nhẫn chờ hết mưa để tập buổi đầu tiên tại Myanmar - Ảnh 4.

Các cầu thủ VN chạy khởi động trước khi trời mưa lớn - Ảnh: N.K

Ở trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình, Quế Ngọc Hải được đeo băng đội trưởng thay tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, cầu thủ không xuất phát trong đội hình chính thức và chỉ vào sân để thay thế Công Phượng trong hiệp hai. Nói về việc này, Quế Ngọc Hải tiết lộ đây là tính toán chiến thuật của HLV Park Hang Seo.


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên