Myanmar mở 'trận chiến cuối cùng' ở khu lừa đảo khét tiếng, hàng ngàn người Trung Quốc bỏ chạy

Ngày 19-11, quân đội Myanmar thông báo vừa đột kích vào trung tâm lừa đảo Shwe Kokko khét tiếng ở khu vực biên giới giáp Thái Lan vào ngày trước đó, bắt gần 350 người, nằm trong chiến dịch truy quét rầm rộ nhằm vào các khu lừa đảo.

Myanmar - Ảnh 1.

Lực lượng BGF liên minh với chính quyền quân sự Myanmar thực hiện cuộc đột kích vào trung tâm lừa đảo Shwe Kokko vào ngày 18-11 - Ảnh: THE REPORTERS

Theo trang tin The Reporters (Thái Lan), Lực lượng Biên phòng bang Karen (BGF), quân đội cùng cảnh sát Myanmar đã đột kích vào trung tâm lừa đảo Shwe Kokko khét tiếng vào hôm 18-11, bắt giữ hàng trăm người, phần lớn được cho là công dân Trung Quốc, cũng như thu giữ số lượng lớn máy tính và điện thoại di động.

"Trận chiến cuối cùng"

Báo The Global New Light of Myanmar cũng đưa tin quân đội Myanmar đã ập vào trung tâm lừa đảo và cờ bạc Shwe Kokko vào sáng 18-11.

"Trong chiến dịch, 346 công dân nước ngoài đã bị bắt giữ. Gần 10.000 điện thoại di động dùng cho hoạt động cờ bạc trực tuyến cũng bị thu giữ" - tờ báo này tường thuật.

Cuộc đột kích diễn ra một ngày sau khi BGF tuyên bố mở "trận chiến cuối cùng" chống lại các hoạt động lừa đảo tại Shwe Kokko, nằm tại bang Kayin (hay còn gọi Karen), đông nam Myanmar. 

Dân địa phương kể lại rằng vài giờ sau thông báo vào hôm 17-11 của BGF, hàng ngàn công dân Trung Quốc làm việc tại các cơ sở lừa đảo đã rời khỏi đây, gây ra tình trạng ùn tắc trên các con đường ra khỏi khu vực, theo trang tin The Irrawaddy.

Myanmar - Ảnh 2.

Nhân viên tại các cơ sở lừa đảo bị bắt trong cuộc đột kích vào trung tâm lừa đảo Shwe Kokko ở Myanmar vào ngày 18-11 - Ảnh: THE REPORTERS

Báo The Global New Light of Myanmar cho biết Công ty Yatai của doanh nhân người Trung Quốc She Zhijiang (Xà Trí Giang) là đơn vị liên quan đến việc điều hành khu Shwe Kokko.

Ông She bị bắt tại Thái Lan vào năm 2022 và bị dẫn độ hồi tuần trước về Trung Quốc, nơi ông đối mặt các cáo buộc về tham gia hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến. She và Công ty Yatai của ông từng bị Anh và Mỹ áp các lệnh trừng phạt.

Washington cho biết ông She đã biến một ngôi làng ở biên giới Myanmar - Thái Lan thành Shwe Kokko - "thành phố nghỉ dưỡng được xây dựng đặc biệt cho các hoạt động cờ bạc, buôn ma túy, mại dâm và lừa đảo nhắm vào người dân khắp thế giới".

Hồi tháng 10, chính quyền quân sự Myanmar thông báo đột kích trung tâm lừa đảo gần đó là KK Park. Họ cho biết đang phá dỡ hơn 600 tòa nhà tại đây.

Myanmar mở 'trận chiến cuối cùng' ở khu lừa đảo khét tiếng, hàng ngàn người Trung Quốc bỏ chạy - Ảnh 3.

Những người làm việc tại trung tâm lừa đảo chuẩn bị chạy trốn khỏi Shwe Kokko vào đêm 17-11 trước cuộc đột kích phối hợp của chính quyền quân sự và lực lượng BGF - Ảnh: THE IRRAWADDY/CJ

Vì sao chính quyền quân sự Myanmar hành động?

Theo Hãng tin AFP, kể từ cuộc đảo chính tại Myanmar vào tháng 2-2021, các vùng biên giới được quản lỏng lẻo của nước này đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho bọn lừa đảo. Các nhà phân tích cho biết những nơi này thu hút hàng ngàn lao động tự nguyện cũng như cả nạn nhân nước ngoài bị buôn bán sang.

Chính quyền quân sự Myanmar từ lâu bị cáo buộc làm ngơ, nhưng kể từ tháng 2-2025 đã tuyên bố mạnh mẽ truy quét sau khi chịu sức ép từ Trung Quốc.

Một số nhà quan sát cho rằng các cuộc đột kích hồi tháng trước là một phần trong chiến dịch tuyên truyền, nhằm xoa dịu áp lực từ Bắc Kinh mà không gây tổn thất quá lớn đến nguồn lợi nhuận làm giàu cho các lực lượng dân quân là đồng minh của chính quyền quân sự.

Myanmar mở 'trận chiến cuối cùng' ở khu lừa đảo khét tiếng, hàng ngàn người Trung Quốc bỏ chạy - Ảnh 4.

Nhân viên các cơ sở lừa đảo chạy trốn khỏi khu Shwe Kokko của Myanmar vào đêm 17-11 - Ảnh: THE REPORTERS

Trung Quốc - quốc gia vẫn duy trì quan hệ với chính quyền quân sự Myanmar - ngày càng khó chịu khi có quá nhiều công dân Trung Quốc là thủ phạm cũng như nạn nhân tại các trung tâm lừa đảo.

Ngày 19-11, chính quyền quân sự Myanmar đổ lỗi cho các nhóm vũ trang đối lập đã cho phép những trung tâm lừa đảo này hoạt động dưới sự bảo vệ của họ. Tuy nhiên, chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố họ đã hành động sau khi giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, các nạn nhân bị lừa đảo chỉ ở riêng khu vực Đông Nam Á và Đông Á đã bị chiếm đoạt tới 37 tỉ USD trong năm 2023, và thiệt hại trên toàn cầu có thể lớn hơn nhiều.

Myanmar mở 'trận chiến cuối cùng' ở khu lừa đảo khét tiếng, hàng ngàn người Trung Quốc bỏ chạy - Ảnh 5.Theo dấu tình báo, Thái Lan bắt nhóm lừa đảo trốn từ Myanmar, chuẩn bị sang Campuchia

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ 24 nghi phạm lừa đảo nước ngoài, phần lớn là người Philippines, những người đã chạy khỏi Myanmar và ẩn náu trong các biệt thự sang trọng tại Samut Prakan và Bangkok.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất