01/07/2016 09:27 GMT+7

Mỹ xử tù công dân Trung Quốc 
vì bán thiết bị quân sự

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Kan Chen, 26 tuổi, ở Ningbo, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), vừa bị kết án 30 tháng tù giam tại Mỹ vì tội bán trái phép các thiết bị quân sự công nghệ cao của Mỹ cho Trung Quốc.

Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ - Ảnh: AP
Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ - Ảnh: AP

Theo Reuters, thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong số những thiết bị đó có cả kính nhìn đêm ảnh nhiệt cho súng trường và các loại thiết bị có công nghệ nhìn xuyên đêm (night vision).

Ngoài 30 tháng tù giam, công dân Trung Quốc cũng bị thêm 3 năm quản thúc sau khi ra tù vì tội xuất khẩu trái phép hoặc cố ý xuất khẩu hơn 180 mặt hàng trị giá hơn 275.000 USD cho phía đối tác Trung Quốc trong thời gian từ tháng 7-2013 tới thời điểm bị bắt là tháng 6-2015.

Ngày 16-6-2015, Kan Chen bị các điệp vụ của Bộ An ninh nội địa Mỹ bắt tại đảo Saipan thuộc Mỹ sau 8 tháng bị điều tra về hành vi phạm pháp. Ngày 2-3 năm nay, Chen đã thừa nhận các tội danh bị cáo buộc.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên