12/12/2022 18:58 GMT+7

Mỹ và Trung Quốc bàn về cải thiện quan hệ song phương và vấn đề Đài Loan

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong đã có cuộc hội đàm với phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ, bàn về việc cải thiện quan hệ Mỹ - Trung và tình hình Đài Loan.

Mỹ và Trung Quốc bàn về cải thiện quan hệ song phương và vấn đề Đài Loan - Ảnh 1.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thông tin này được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngày 12-12, cung cấp thêm chi tiết về chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Trung Quốc tuần này.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tới Trung Quốc trong một chuyến đi được hiểu nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ông Kritenbrink (nay là trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương) và Giám đốc cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ phụ trách vấn đề Đài Loan Laura Rosenberger đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong trong hai ngày 11 và 12-12.

Diễn biến này đến sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp bên lề hội nghị G20 tổ chức ở Bali (Indonesia) tháng trước.

Hai nhà lãnh đạo đã bắn tín hiệu tìm cách cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Biden khẳng định sẽ không nhất thiết có tình trạng "chiến tranh lạnh mới" giữa hai nước, trong khi ông Tập nói với ông Biden rằng hai bên "chia sẻ những giá trị chung nhiều hơn chứ không hề ít đi".

Hôm 12-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết phái đoàn Mỹ và Trung Quốc lần này đã "có những thảo luận sâu về việc thực hiện nguyên tắc đã đạt được tại thượng đỉnh Bali, Indonesia giữa hai lãnh đạo".

Theo đó ông Tạ Phong, ông Kritenbrink và bà Rosenberger đã thảo luận về việc "tăng cường trao đổi ở tất cả các cấp" và "nhất trí duy trì liên lạc".

Ngoài ra, ông Vương xác nhận cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ và ông Tạ Phong cũng đề cập tới vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh, một phần lãnh thổ không thể tách rời, vì vậy đã phản ứng khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan giữa năm nay.

Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam dẫn đầu phái đoàn cấp cao thăm Trung Quốc Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam dẫn đầu phái đoàn cấp cao thăm Trung Quốc

TTO - Phái đoàn cấp cao của Mỹ do cựu đại sứ Kritenbrink dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc vào tuần tới để tiếp nối các cuộc hội đàm gần đây của ông Biden với ông Tập Cận Bình và chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken vào đầu năm tới.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên