02/06/2013 09:23 GMT+7

Mỹ, Trung sẽ đối thoại để thiết lập quy tắc trên mạng

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 1-6, báo New York Times đưa tin Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận sẽ thường xuyên đối thoại cấp cao để thiết lập “quy tắc ứng xử” trên không gian ảo.

Tấn công mạng "dính líu trực tiếp chính phủ, quân đội Trung Quốc”. Tin tặc Trung Quốc đánh cắp từng phần thiết kế mật của Mỹ

LiRogrOX.jpgPhóng to

Tổng thống Obama sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề tin tặc Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo New York Times, đây sẽ là nỗ lực ngoại giao đầu tiên nhằm giải tỏa căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề an ninh mạng. Trong thời gian qua, chính quyền Washington liên tục cáo buộc tin tặc được Bắc Kinh bảo trợ đã tấn công hạ tầng nước Mỹ.

Một quan chức Chính phủ Mỹ tiết lộ phía Washington sẽ thiết lập các quy định, cách thức ứng xử trên không gian ảo để ngăn chặn tình trạng tin tặc Trung Quốc ăn cắp bí mật quân sự, thương mại của Mỹ. Các cuộc đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 7 tới.

Cuối tuần tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng sẽ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại California. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề an ninh mạng. Hôm qua tại Singapore, bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng chỉ trích Trung Quốc mở “chiến tranh mạng” chống Mỹ.

Trước đó, báo Washington Post dẫn báo cáo của Ủy ban Khoa học quốc phòng Mỹ khẳng định tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp thiết kế của các loại vũ khí hiện đại Mỹ đang triển khai khắp thế giới như tên lửa Patriot và Aegis, máy bay F-35, tàu ngầm chiến đấu...

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên