Phóng to |
| Nhân viên Weatherford đang khoan dầu ở Iraq - Ảnh: Reuters |
Weatherford là một trong những tập đoàn dịch vụ dầu khí hàng đầu của Thụy Sĩ, chuyên cung cấp thiết bị khoan khai thác, thẩm định, hoàn thiện và can thiệp xử lý kỹ thuật trong ngành dầu khí.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Weatherford và ba công ty con của tập đoàn này ở Mỹ bị cáo buộc hối lộ các quan chức Angola, Congo, Algeria, Iran và Iraq nhằm giành lợi thế kinh doanh ở các nước này.
Chỉ riêng tại Iraq, các nhân viên của Weatherford đã hối lộ khoảng 1,47 triệu USD cho các quan chức chính phủ nhằm giành lấy 9 gói thầu thuộc chương trình cung cấp thiết bị khoan và lọc dầu của Liên Hiệp Quốc.
"Tập đoàn quốc tế Weatherford và các công ty con của họ đã chịu nộp phạt hơn 252 triệu USD” - Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết.
Các công ty con của Weatherford ở Canada và Các Tiểu vương quốc Ả Rập cũng bị cáo buộc cố tình vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ khi bán các thiết bị khai thác dầu khí cho Iran, Syria, Sudan và CHDCND Triều Tiên.
Weatherford đã xuất khẩu khoảng 23 triệu USD hàng hóa, kỹ thuật và dịch vụ dầu mỏ sang Iran từ năm 2003-2007. Trong ba năm 2005-2008, tập đoàn này đã mở rộng kinh doanh với Cuba, tổng doanh thu lên đến 69 triệu USD và với Sudan là 295.000 USD.
Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cũng cáo buộc Weatherford tội “bất hợp tác” khi tự cho hủy các bằng chứng và đánh lạc hướng các điều tra viên.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận