22/09/2015 14:32 GMT+7

​Mỹ triển khai vũ khí nguyên tử thế hệ mới ở Đức

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Truyền thông Đức đang xôn xao trước sự kiện Mỹ sẽ triển khai các loại vũ khí nguyên tử thế hệ mới trên lãnh thổ Đức, nhiều khả năng để trấn áp Nga.

Căn cứ Buchel mở miền nam Đức, nơi quân đội Mỹ triển khai bom hạt nhân - Ảnh: Spiegel

Theo kênh truyền hình Đức ZDF, quân đội Mỹ sẽ đưa 20 quả bom nguyên tử thế hệ mới vào Đức, mỗi quả có sức mạnh gấp bốn lần quả bom từng phá hủy thành phố Hiroshima (Nhật).

ZDF dẫn lời ông Hans Kristensen, giám đốc Dự án Thông tin hạt nhân của Liên đoàn Khoa học gia Mỹ, nhận định: “Với các quả bom mới, ranh giới giữa vũ khí hạt nhân chiến thuật và chiến lược đang bị xóa nhòa”.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại bom hạt nhân quy mô nhỏ, được sử dụng trên chiến trường, trong các tình huống quân sự cụ thể. Vũ khí hạt nhân chiến lược là loại bom lớn có khả năng phá hủy các thành phố và những mục tiêu quy mô lớn.

Trước thông tin trên, ông Willy Wimmer, chính trị gia thuộc Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cảnh báo việc Đức để Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này sẽ là động thái trực tiếp khiêu khích Nga.

Báo Germany Economic News cũng nhắc lại việc hồi năm 2009 Quốc hội Đức từng ra tuyên bố kêu gọi Mỹ rút vũ khí hạt nhân ra khỏi nước Đức theo nguyện vọng của người dân nước này. Tuy nhiên đến nay Đức lại tiếp tục tiếp nhận vũ khí hạt nhân mới từ Mỹ.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích việc Mỹ đưa thêm vũ khí hạt nhân đến Đức đã vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Từ nhiều năm qua Mỹ triển khai khoảng 20 quả bom hạt nhân ở Đức.  

Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu với Nga xấu đi trầm trọng vì cuộc khủng hoảng Ukraine.  

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên