11/03/2022 06:56 GMT+7

Mỹ tố Triều Tiên thử tên lửa xuyên lục địa nhưng ngụy tạo phóng vệ tinh

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hai vụ thử tên lửa gần đây do Triều Tiên tiến hành nhằm kiểm tra một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới chứ không nhằm mục đích phóng vệ tinh do thám, theo Lầu Năm Góc ngày 11-3.

Mỹ tố Triều Tiên thử tên lửa xuyên lục địa nhưng ngụy tạo phóng vệ tinh - Ảnh 1.

Chủ tịch Kim Jong Un (trái) chỉ đạo các quan chức Triều Tiên khi đến thăm Trạm phóng vệ tinh Sohae - Ảnh: REUTERS

Triều Tiên đã thực hiện ba vụ thử ICBM, lần cuối cùng vào tháng 11-2017 là tên lửa Hwasong-15 - vốn được cho là đủ mạnh để vươn tới lãnh thổ chính của Mỹ.

Bình Nhưỡng đã tiến hành hàng loạt vụ phóng tên lửa trong 3 tháng đầu năm 2022, trong đó có 2 vụ diễn ra vào ngày 26-2 và ngày 4-3 mà theo truyền thông nước này là để kiểm tra hệ thống cho vệ tinh do thám.

Tuy nhiên theo phía Mỹ, hai vụ phóng trên thực chất là nhằm kiểm tra một hệ thống ICBM mới. Loại tên lửa này đã từng xuất hiện trong một cuộc duyệt binh của Triều Tiên vào tháng 10-2020.

Mặc dù vụ phóng không thể hiện các đặc tính thường thấy của ICBM, theo người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby, Triều Tiên "rõ ràng có ý định đánh giá hệ thống mới này trước khi tiến hành thử nghiệm ở phạm vi đầy đủ trong tương lai, có khả năng được ngụy trang thành một vụ phóng (vệ tinh) vào không gian".

Các vụ phóng ngày 26-2 và 4-3 được thực hiện từ Trạm phóng vệ tinh Sohae ở bờ biển phía tây bắc Triều Tiên.

Ngày 11-3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đến thăm và ra lệnh mở rộng, hiện đại hóa cơ sở này. Theo Hãng tin AFP, động thái làm dấy lên suy đoán một vụ thử nghiệm ICBM dưới vỏ bọc phóng vệ tinh sắp sửa diễn ra.

Bộ Tài chính Mỹ dự kiến sẽ công bố các biện pháp hạn chế mới trong ngày 11-3 nhằm ngăn Bình Nhưỡng tiếp cận "các mặt hàng và công nghệ nước ngoài" có thể hỗ trợ chương trình ICBM.

Đại diện Lầu Năm Góc khẳng định Washington "vẫn cam kết cách tiếp cận ngoại giao" nhưng "sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh" của Mỹ và đồng minh.

Hiện Triều Tiên chưa lên tiếng bình luận về các thông tin của Mỹ. Theo các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Bình Nhưỡng bị cấm thử các loại ICBM.

Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát theo dõi hành động quân sự của Mỹ Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát theo dõi hành động quân sự của Mỹ

TTO - Ngày 10-3, truyền thông Nhà nước Triều Tiên dẫn lời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ phóng thêm các vệ tinh trinh sát trong những năm tới để giám sát thời gian thực các hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên