15/12/2017 06:10 GMT+7

Mỹ tố Iran "thổi bùng ngọn lửa xung đột" ở Trung Đông

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc, bà Nikki Haley đã kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế chống lại ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông và cáo buộc nước này "thổi bùng ngọn lửa xung đột" trong khu vực, - tờ Al Jazeera ngày 15-12 đưa tin.

Mỹ tố Iran thổi bùng ngọn lửa xung đột ở Trung Đông - Ảnh 1.

Bà Nikki Haley trong cuộc họp báo công khai những vũ khí bất hợp pháp của Iran ngày 14-12 tại Mỹ - Ảnh: Reuters.

Bà Nikki Haley cho cho biết Mỹ đã tìm thấy bằng chứng rõ ràng cho thấy các tên lửa đạn đạo của Iran đã được chuyển và được sử dụng bởi nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi ở Yemen, một bằng chứng chứng tỏ Tehran vi phạm những cam kết với quốc tế và đã che giấu các hành động của mình.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở một ngôi nhà chứa máy bay quân sự gần Washington DC ngày 14-12, bà Haley cho biết: "Trong kho này là bằng chứng rõ ràng về sự gia tăng các loại vũ khí bất hợp pháp của Iran được thu thập từ những vụ tấn công quân sự trực tiếp đến đồng minh của chúng ta trong khu vực".

Mỹ tố Iran thổi bùng ngọn lửa xung đột ở Trung Đông - Ảnh 2.

Vũ khí do Mỹ và đồng minh thu thập được - được cho là do Iran sản xuất, vận chuyển và tài trợ cho Yemen - Ảnh: Reuters.

Bà nói Mỹ sẽ "xây dựng một liên minh để đẩy lùi Iran và những gì nước này đang tiến hành" – nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Theo bà, Mỹ đã phát hiện phần vũ khí được phóng từ những quả tên lửa của lực lượng quân đội Hồi giáo Houthi từ Yemen đến Ả rập Saudi – một đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông. Bà Haley nhấn mạnh: "Chúng do Iran sản xuất, được Iran gửi đi và do Iran tài trợ".

Dự kiến, bà Haley sẽ thảo luận một phúc trình của Liên Hiệp Quốc về việc triển khai thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các nước gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức, vốn kêu gọi Iran chấm dứt các hoạt động phát triển đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump đã từ chối xác nhận thỏa thuận hạt nhân đạt được dưới thời ông Obama dù ông Obama từng coi đó là cách tốt nhất để bảo đảm rằng Iran không phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong phúc trình gửi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi Mỹ duy trì cam kết theo thỏa thuận hạt nhân và "cân nhắc các tác động đối với khu vực trước khi tiến hành bất kỳ bước đi nào".

Mỹ và Ảrập Saudi cáo buộc Iran đã trang bị vũ khí cho các phiến quân Houthi ở Yemen, trong đó có quả tên lửa bắn vào Ảrập Xêút vào tháng Bảy và tháng 11. Tuy nhiên, Tehran không thừa nhận những cáo buộc này.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên