21/11/2017 20:32 GMT+7

Mỹ thuật trẻ hiếm tác giả xuất sắc, lại quá cẩn trọng rụt rè

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Festival Mỹ thuật trẻ 2017 do Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phối hợp với VCCA đã không tìm được tác phẩm xứng đáng trao giải nhất.

Mỹ thuật trẻ hiếm tác giả xuất sắc, lại quá cẩn trọng rụt rè - Ảnh 1.

Hình dung - Sắp đặt đồ hoạ - in kẽm của Đoàn Thị Ngọc Anh - Giải Nhì

Vẫn còn quá ít những tác phẩm hay, độc đáo và quá ít tác phẩm mảng video art hay body art. Tôi mong các nghệ sĩ trẻ cần thể nghiệm nhiều hơn với những chất liệu mới và sáng tạo những tác phẩm có tính phản biện xã hội mạnh mẽ .", hoạ sĩ Vũ Bạch Liên nói.

Họa sĩ Vũ Bạch Liên

Chiều 21-11, tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) đã khai mạc triển lãm trưng bày các tác phẩm xuất sắc trong khuôn khổ Festival Mỹ thuật trẻ 2017.

Festival Mỹ thuật trẻ được tổ chức ba năm một lần, dành cho các nghệ sĩ trẻ từ 18 đến 35 tuổi, nhằm khuyến khích sáng tạo, đưa nghệ thuật đương đại tiếp cận gần hơn với công chúng.

Đây là hoạt động giúp các nhà quản lý nghệ thuật và xã hội có nhìn nhận sâu sắc hơn về các xu hướng phát triển mới của nghệ thuật đương đại mà các nghệ sĩ trẻ đang nỗ lực tìm kiếm, nhằm đưa mỹ thuật đương đại VN hoà nhập với thế giới.

Ban tổ chức cho biết, sau 5 tháng phát động, đã nhận được 379 tác phẩm (chụp ảnh lại) gửi về tham dự ở các loại hình như hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, sắp đặt, video art, trình diễn, body art… Hội hoạ vẫn chiếm số lượng lớn với 274 tác phẩm.

Dựa trên tiêu chí nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn, hướng thiện, mang hơi thở cuộc sống đương đại, có ý tưởng độc đáo, tìm tòi mới lạ trong ngôn ngữ nghệ thuật, hội đồng nghệ thuật lựa chọn 95 tác phẩm của 80 tác giả để trưng bày.

Tuy nhiên, hội đồng nghệ thuật không tìm được tác phẩm xứng đáng trao giải nhất, có 4 giải nhì, 6 giải ba, 8 giải khuyến khích.

Tại cuộc toạ đàm khai mạc trưng bày, hoạ sĩ Vũ Đình Tuấn, Đại học Mỹ thuật đã thẳng thắn nhận xét, qua nhiều Festival mỹ thuật trẻ nhưng vẫn thực sự hiếm thấy những tác giả trẻ xuất sắc, có đột phá vượt bậc.

Hoạ sĩ Vũ Bạch Liên cũng cảm nhận, các tác giả trẻ tham gia Festival đang quá cẩn trọng và rụt rè trong cách sáng tạo tác phẩm và ý đồ nghệ thuật. 

Mỹ thuật trẻ hiếm tác giả xuất sắc, lại quá cẩn trọng rụt rè - Ảnh 3.

Mưa mùa hạ, điêu khắc sắt của Vũ Bình Minh - Giải Ba

Mỹ thuật trẻ hiếm tác giả xuất sắc, lại quá cẩn trọng rụt rè - Ảnh 4.

Bụi trong không gian, sơn mài của Nguyễn Xuân Lục - Giải Ba

Mỹ thuật trẻ hiếm tác giả xuất sắc, lại quá cẩn trọng rụt rè - Ảnh 5.

Thế giới riêng bằng sơn dầu của Hà Phước Duy - Giải Ba

Mỹ thuật trẻ hiếm tác giả xuất sắc, lại quá cẩn trọng rụt rè - Ảnh 6.

Ở đâu cũng thế - mọi lúc mọi nơi 2 bằng sơn dầu của Nguyễn Khắc Chinh - Giải Ba

Mỹ thuật trẻ hiếm tác giả xuất sắc, lại quá cẩn trọng rụt rè - Ảnh 7.

Khoảng cách - sơn dầu của Lê Thị Quế Châu - Giải Ba

Mỹ thuật trẻ hiếm tác giả xuất sắc, lại quá cẩn trọng rụt rè - Ảnh 8.

Đang ở đây - của Nguyễn Thanh - Giải Nhì

Mỹ thuật trẻ hiếm tác giả xuất sắc, lại quá cẩn trọng rụt rè - Ảnh 9.

Đêm - Điêu khắc sợi của Nguyễn Duy Mạnh - Giải Nhì

Mỹ thuật trẻ hiếm tác giả xuất sắc, lại quá cẩn trọng rụt rè - Ảnh 10.

Đơn hàng - Điêu khắc tổng hợp của Đào Đình Tân - Giải Nhì

Loại tranh nhái khỏi Festival mỹ thuật trẻ Loại tranh nhái khỏi Festival mỹ thuật trẻ

TTO - Sau khi dư luận lên tiếng về việc Chờ xử lý và Phượt II quá giống nhau về bố cục và ý tưởng, chiều 5-12 hội đồng nghệ thuật của Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc 2011 (diễn ra từ 28-11 đến 9-12 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội) đã có cuộc họp đột xuất để thẩm định lại hai bức tranh này.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên