14/02/2022 14:08 GMT+7

Mỹ tăng máy bay gắn tên lửa và pháo đài bay B-52 đến châu Âu

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Trong bối cảnh căng thẳng với Nga, không quân Mỹ đã triển khai một loạt máy bay chiến đấu đến một số quốc gia ở châu Âu.

Mỹ tăng máy bay gắn tên lửa và pháo đài bay B-52 đến châu Âu - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-15 C/D - Ảnh: MILITARY WATCH

Lần đầu tiên, vào ngày 10-2, các máy bay chiến đấu hạng nặng F-15C/D Eagle được Mỹ triển khai đến căn cứ không quân Lask ở Ba Lan. Loại máy bay này được trang bị tên lửa không đối không AIM-120 phù hợp với vai trò của chúng.

F-15 đã phục vụ trong không quân Mỹ từ năm 1976 và phiên bản C/D được đưa vào hoạt động vào khoảng năm 1980.

Một đợt triển khai máy bay chiến đấu thứ hai được công bố ngày 11-2, máy bay F-16 được điều tới Romania. Các hình ảnh chụp được cho thấy máy bay được trang bị tên lửa AIM-120 ở trạng thái sẵn sàng tác chiến cao.

Mỹ tăng máy bay gắn tên lửa và pháo đài bay B-52 đến châu Âu - Ảnh 2.

Máy bay F-16 với hệ thống tên lửa AIM-120 - Ảnh: MILITARY WATCH

F-16 là loại máy bay chiến đấu được sử dụng rộng rãi nhất trong không quân Mỹ và NATO, nó cũ hơn và nhẹ hơn các loại máy bay chiến đấu trong không quân Nga, theo trang Military Watch.

So với F-15 cấp cao hơn hoặc các máy bay chiến đấu của Nga như Su-30SM hoặc Su-35, máy bay F-16 có tầm bay ngắn, độ bền thấp, bộ cảm biến nhỏ và hiệu suất bay yếu hơn.

Việc triển khai các máy bay chiến đấu của Mỹ diễn ra khi Nga đã triển khai lại các máy bay hiệu suất cao, cụ thể là Su-35, từ các vùng xa xôi phía Đông tới Belarus.

Ngoài ra, Nga còn triển khai các máy bay phản lực Su-30SM2 mới được đưa vào sử dụng tại thành phố Kaliningrad.

Lần triển khai thứ ba và đáng chú ý nhất của không quân Mỹ là đưa 4 máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân B-52H từ Bắc Dakota đến Anh.

Mỹ tăng máy bay gắn tên lửa và pháo đài bay B-52 đến châu Âu - Ảnh 3.

Máy bay ném bom B52H - Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Bốn máy bay ném bom này xuất phát từ Phi đội ném bom số 69 tại căn cứ không quân Minot (Mỹ). Cùng tham gia có các máy bay tiếp dầu hỗ trợ và một chiếc C-5M Galaxy vận chuyển mang theo thiết bị và nhân viên liên quan.

Các máy bay ném bom B-52H có ​​thể tấn công các mục tiêu trên phần lớn lãnh thổ nước Nga bằng đầu đạn hạt nhân mà không cần di chuyển quá xa bên ngoài không phận Anh, như để gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Matxcơva.

Tuy nhiên, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu tấn công của Nga cũng có tầm bắn tên lửa tương tự. Điều này có thể sẽ khiến các sân bay có máy bay B-52 trở thành mục tiêu ưu tiên trong trường hợp xảy ra xung đột.

Theo nhận định của trang tin quân sự của Mỹ Military Watch: Việc triển khai thêm các loại máy bay đến châu Âu vẫn có thể diễn ra nếu căng thẳng Mỹ - Nga không giảm bớt.

Sự kiện này sẽ làm chuyển hướng sự chú ý và nguồn lực của Mỹ khỏi các khu vực khác như Trung Đông và Đông Á, điều mà nhiều nhà phân tích quân sự đã cảnh báo.

Máy bay vào không phận cấm ở New York, F-16 của Mỹ phải xuất kích Máy bay vào không phận cấm ở New York, F-16 của Mỹ phải xuất kích

TTO - Chiến đấu cơ F-16 của Không quân Mỹ đã ngăn chặn một máy bay hoạt động trong vùng tạm thời cấm bay ở thành phố New York, nơi đang diễn ra phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên