26/03/2015 11:13 GMT+7

Mỹ sẽ viện trợ vũ khí cho Ukraine?

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25-6 cảnh báo Washington có thể viện trợ vũ khí phòng vệ cho Ukraine nếu thỏa thuận Minsk thất bại.

Bà Jen Psaki - Ảnh: Huffington Post

Trả lời trên kênh truyền hình Dozhd, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết vũ khí Mỹ chuyển cho Kiev sẽ là vũ khí phòng vệ chứ không phải loại dùng để tấn công.

Tuy nhiên, bà Psaki khẳng định chính sách của Mỹ đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine là không thay đổi và Mỹ vẫn ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này.

Nga liên lục cảnh báo việc Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ làm gia tăng khủng hoảng ở nước này và đi ngược lại cam kết tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, theo trang Sputnik News của Nga.

Một số nước châu Âu khẳng định sẽ không gửi vũ khí sát thương cho Kiev.

Trong khi đó Mỹ lại ngày một tiến gần hơn đến việc giúp vũ khi cho Ukraine.

Hồi đầu tuần, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi tổng thống Barack Obama gửi vũ khi gây sát thương cho Ukraine.

Tuy nhiên đến nay Washington vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc vũ trang cho Kiev.

“Tôi nghĩ việc Mỹ đồng ý hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine với hy vọng giúp Kiev có lợi thế khi ngồi vào bàn đàm phán” - thượng nghị sĩ Mỹ James Risch nói.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên