Mỹ ra mắt 'thẻ vàng' 1 triệu USD, mở 'làn ưu tiên' cho người giàu

Người xin thẻ vàng phải đóng phí xét duyệt 15.000 USD. Sau khi vượt qua kiểm tra lý lịch, họ sẽ nộp khoản 'đóng góp' 1 triệu USD.

thẻ vàng - Ảnh 1.

Thẻ vàng được ông Trump công bố trước đó với mức phí 5 triệu USD để sở hữu, nay chỉ còn 1 triệu USD - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN ngày 11-12, ông Trump đã chính thức cho nhận đơn đăng ký chương trình thị thực vàng "Trump Gold Card" - loại thị thực cho phép người nước ngoài trả 1 triệu USD để được xét duyệt hồ sơ nhập cư theo quy trình rút gọn.

Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực tái cấu trúc hệ thống nhập cư Mỹ theo hướng "trả phí để được ưu tiên".

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định chương trình sẽ mang lại lợi ích lớn cho nước Mỹ. Trang web chính thức Trumpcard.gov đã đi vào hoạt động, đăng tải mẫu đơn đăng ký và cam kết giúp người nộp hồ sơ "đạt quyền cư trú tại Mỹ trong thời gian nhanh kỷ lục".

Theo quy định được công bố, người xin thẻ vàng phải đóng phí xét duyệt 15.000 USD cho Bộ An ninh nội địa (DHS). Sau khi vượt qua kiểm tra lý lịch, họ sẽ nộp khoản "đóng góp" 1 triệu USD. 

Những người đủ điều kiện sẽ được cấp thẻ xanh theo diện EB-1 hoặc EB-2 - các loại thị thực dành cho cá nhân sở hữu "năng lực đặc biệt" hoặc "khả năng xuất sắc". Quy trình xét duyệt diễn ra trong vài tuần và bao gồm một cuộc phỏng vấn.

Phiên bản dành cho doanh nghiệp - "Corporate Gold Card" - cũng được triển khai, cho phép công ty Mỹ trả 2 triệu USD để bảo lãnh nhân sự. 

Bên cạnh đó, website còn giới thiệu thị thực "Trump Platinum Card" trị giá 5 triệu USD, cho phép lưu trú tại Mỹ tới 270 ngày mỗi năm mà không phải chịu thuế với nguồn thu nhập bên ngoài nước Mỹ. Mục này hiện chưa mở nhưng đã cho phép đăng ký danh sách chờ.

Ý tưởng về thị thực vàng đã được ông Trump hé lộ từ tháng 2 năm nay với mức phí đề xuất lên tới 5 triệu USD. Từ tháng 9, chính quyền Mỹ đã áp thêm phí 100.000 USD cho thị thực H-1B dành cho lao động tay nghề cao.

Các chuyên gia nhận định thẻ vàng của Mỹ vận hành tương tự các chương trình tại châu Âu, nơi người nộp hồ sơ phải đầu tư bất động sản, góp vốn hoặc đóng góp từ thiện để đổi lấy quyền cư trú. 

Hiện chính quyền chưa giải thích rõ khoản tiền này sẽ được dùng vào mục đích gì, chỉ cho biết sẽ được chuyển vào "tài khoản để thực hiện các việc có lợi cho đất nước".

Việc ra mắt thẻ vàng diễn ra khi chính quyền Washington đang thắt chặt toàn bộ quy trình nhập cư, từ xin tị nạn đến thị thực lao động, sau vụ xả súng vào hai thành viên Vệ binh Quốc gia ở Washington, D.C vào cuối tháng 11.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết chương trình mới sẽ thay đổi hoặc thay thế thị thực đầu tư EB-5 - vốn yêu cầu đầu tư vào các dự án tạo việc làm. Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý nhấn mạnh mọi thay đổi sâu rộng đối với EB-5 phải được Quốc hội phê chuẩn.

Mỹ ra mắt 'thẻ vàng' 1 triệu USD, mở 'làn ưu tiên' cho người giàu - Ảnh 2.Mỹ bắt đầu nhận hồ sơ cho chương trình 'thẻ vàng' với giá 1 triệu USD

Chương trình thị thực vàng của Mỹ chính thức nhận hồ sơ từ ngày 10-12, mở đường cho người nước ngoài tiếp cận quyền cư trú thông qua các khoản "đóng góp" 1 - 2 triệu USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất