
Quân đội Mỹ và Philippines tham gia cuộc tập trận đổ bộ mô phỏng một cuộc tấn công bãi biển, trong cuộc tập trận Balikatan thường niên được tổ chức tại San Antonio, Zambales - Ảnh: PHILSTAR GLOBAL
Theo Hãng tin Reuters, quân đội Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên kéo dài ba tuần, bắt đầu từ ngày 24-3, về tập trung bảo vệ lãnh thổ và chỉ huy triển khai lực lượng trên quy mô lớn.
Khoảng 5.000 binh lính từ quân đội Philippines và quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương sẽ tham gia chiến đấu và trao đổi chuyên môn trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận Salaknib năm nay. Giai đoạn thứ hai dự kiến diễn ra cuối năm.
Quân đội Philippines tuyên bố các cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc tăng cường hoạt động phối hợp giữa quân đội các nước, các cuộc diễn tập quy mô lớn, các cuộc tập trận bắn đạn thật và bảo vệ lãnh thổ.
Thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến tới Manila trong tuần này để gặp gỡ các nhà lãnh đạo và lực lượng Philippines.
Cuộc tập trận Salaknib bắt đầu vào năm 2016, là một phần của cuộc tập trận Balikatan (Vai kề vai) - một hoạt động thường niên giữa Mỹ và Philippines.
Hoạt động an ninh giữa hai quốc gia này đã tăng vọt dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.
Tổng thống Marcos luôn ưu tiên việc bảo vệ chủ quyền của Philippines trên Biển Đông, và nhiều lần thể hiện quan điểm không đồng tình với Trung Quốc trước các hành động của nước này tại tuyến đường thủy đang có tranh chấp.
Trong đó, một vấn đề gây căng thẳng đáng kể là sự hiện diện thường xuyên của lực lượng tuần duyên Trung Quốc gần các thực thể tranh chấp nằm trong vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền.
Ông Lloyd Austin, cựu bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Joe Biden, khẳng định "liên minh giữa Mỹ và Philippines sẽ vượt qua mọi sự thay đổi trong chính quyền".
Philippines đã được miễn trừ khỏi lệnh đóng băng viện trợ an ninh nước ngoài trong 90 ngày mà Tổng thống Trump đã ra lệnh vào tháng 1, khẳng định vị thế "ưu tiên hàng đầu" đối với Manila trong việc bảo đảm lợi ích của Washington tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận