
Trực thăng tấn công AH-64E Apache - Ảnh: BLOOMBERG
Theo báo Wall Street Journal, tối 30-1, Lầu Năm Góc thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá tổng cộng 15,7 tỉ USD cho Saudi Arabia và Israel.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Quân đội Mỹ hiện đang triển khai một lực lượng hùng hậu tại Trung Đông, đặt trong phạm vi có thể tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran.
Tuy nhiên các thương vụ trên vẫn cần được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi Lầu Năm Góc chính thức ký kết hợp đồng thay mặt hai quốc gia. Ngoài ra quá trình sản xuất và bàn giao vũ khí dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều năm.
Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, các nhà lập pháp có 15 ngày để phản đối các thỏa thuận bán vũ khí cho Israel và 30 ngày đối với Saudi Arabia.
Đối với Israel, bốn thỏa thuận có tổng trị giá gần 6,7 tỉ USD, bao gồm khả năng cung cấp tối đa 30 trực thăng tấn công AH-64E Apache, trực thăng đa dụng hạng nhẹ AW-119Kx, 3.250 xe thiết giáp hạng nhẹ cùng các bộ nguồn cho xe bọc thép chở quân Namer.
Trong tuyên bố liên quan đến thương vụ trực thăng Apache, Lầu Năm Góc nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ giúp Israel nâng cao năng lực đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, thông qua việc cải thiện khả năng bảo vệ biên giới, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các khu dân cư.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định: "Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Israel, và việc hỗ trợ Israel xây dựng và duy trì năng lực tự vệ vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu là lợi ích thiết yếu đối với an ninh quốc gia của Mỹ".
Theo cơ quan này, "thương vụ được đề xuất phù hợp với những mục tiêu đó".
Trong khi đó, đối với Saudi Arabia, Mỹ đã công bố thỏa thuận bán hơn 700 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 với tổng trị giá khoảng 9 tỉ USD.
Đây là loại tên lửa phòng không tiên tiến, từng được sử dụng rộng rãi tại Ukraine, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay.
Lầu Năm Góc cho biết: "Thương vụ này sẽ giúp Saudi Arabia cải thiện năng lực đối phó với các mối đe dọa, thông qua việc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp, qua đó tăng cường đáng kể khả năng phòng không của nước này".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận