![]() |
Bản đồ khu vực bị cho là dùng để thử nghiệm chất nổ ở Parchin - Ảnh: isis-online.org |
Đây là tòa nhà nằm bên trong khu vực quân sự Parchin phía đông nam Iran mà Mỹ nghi ngờ Iran dùng để chứa và thử nghiệm chất nổ.
Ông David Albright, nhà sáng lập Viện Khoa học và an ninh quốc tế, cho biết ông đã nghiên cứu hình ảnh từ vệ tinh và tìm thấy một tòa nhà ở khu vực nhỏ, tương đối biệt lập tại Parchin, phù hợp với mô tả trong báo cáo của IAEA tháng 11-2011.
Tòa nhà có hàng rào an ninh và vùng đệm ngăn cách với tòa nhà bên cạnh. Khu vực này cách những căn cứ thử nghiệm chất nổ khác mà IAEA đã đến thăm năm 2005 khoảng 4 km.
Sau hai vòng thương lượng với các thanh sát viên của IAEA, Iran không cho phép ai tiếp cận Parchin, khu vực phía đông nam Iran. Các nhà ngoại giao phương Tây nhận định Iran có thể trì hoãn việc cho phép thế giới tiếp cận khu vực này để xóa bỏ những dấu vết về các vụ thử chất nổ trước đó.
Giám đốc IAEA Yukiya Amano khẳng định có thông tin cho thấy Iran vẫn tiến hành hoạt động ở Parchin.
Ông Albright nhận định khu vực thử nghiệm chất nổ ở Parchin có thể liên quan tới quá trình Iran phát triển hạt nhân trước năm 2000.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận