22/10/2018 18:37 GMT+7

Mỹ phẩm Hàn Quốc xuất khẩu đem về gần 5 tỉ đô

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Nhờ sự hỗ trợ tốt của chính quyền, mỹ phẩm Hàn Quốc nhanh chóng vươn tầm ra thế giới, trở thành động lực tăng trưởng mới cho kinh tế đất nước.

Mỹ phẩm Hàn Quốc xuất khẩu đem về gần 5 tỉ đô - Ảnh 1.

Quảng cáo mỹ phẩm trên đường phố ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Yonhap, trong "Sách trắng công nghiệp mỹ phẩm toàn cầu 2018" công bố hôm nay (22-10), Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) nêu rõ trong năm 2017, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của nước này bằng 19,4% của kim ngạch xuất khẩu phụ tùng ôtô, 51% xuất khẩu hàng điện tử gia dụng và 64,9% xuất khẩu điện thoại di động.

Như vậy, mỹ phẩm đã trở thành một mũi nhọn tăng trưởng đáng kể của xuất khẩu Hàn Quốc, khi kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2017 đạt 4,96 tỉ USD, tăng gấp 4 lần so với năm 2013.

Còn tính từ tháng 1 tới tháng 9-2018, mức xuất khẩu đã đạt 4,6 tỉ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đó là một con số đáng nể khi có những trục trặc trong giao thương với Trung Quốc trong thời gian qua bởi thống kê cho thấy hàng mỹ phẩm xuất sang Trung Quốc (tính cả lượng mà du khách Trung Quốc mua ở các cửa hàng miễn thuế trên đất Hàn) chiếm đến 40% tổng lượng mỹ phẩm xuất khẩu.

Điều đó cũng nhờ sự định hướng và hỗ trợ của những cơ quan chức năng như KOTRA giúp thị trường xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc đang ngày một mở rộng đa dạng hơn.

Mỹ phẩm Hàn Quốc xuất khẩu đem về gần 5 tỉ đô - Ảnh 2.

Đặc sản mỹ phẩm Hàn Quốc giờ được quảng bá như một thương hiệu chung của đất nước - Ảnh: KOTRA

Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (bao gồm Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Macau, Đài Loan) đạt 3,26 tỉ USD, tăng 12,5% so với năm 2016.

Xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á đạt 530 triệu USD, tăng 39%; sang Bắc Mỹ 470 triệu USD, tăng 29,8%; và sang châu Âu 160 triệu USD, tăng 51,3%.

Phía KOTRA cũng cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang nỗ lực đổi mới, phát triển nhiều sản phẩm được yêu thích nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh và đi đầu ngành công nghiệp mỹ phẩm toàn cầu.

Ngoài ra, nhờ làn sóng K-Beauty, số lượng các doanh nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc đã tăng mạnh lên hơn 11.800 doanh nghiệp vào năm 2017, từ 2.400 doanh nghiệp vào năm 2012.

Theo KOTRA, ngành công nghiệp mỹ phẩm có đặc thù cần nhiều nhân lực để sản xuất nhiều mặt hàng đa dạng. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp mỹ phẩm của Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất và phân phối ở nước ngoài, qua đó tạo thêm nhiều việc làm.

Mỹ phẩm Hàn Quốc xuất khẩu đem về gần 5 tỉ đô - Ảnh 3.

Doanh nghiệp mỹ phẩm vừa và nhỏ của Hàn Quốc được KOTRA hỗ trợ sang tiếp cận khách hàng mới ở Mỹ - Ảnh: KOTRA

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên