21/04/2022 05:27 GMT+7

Mỹ nói Nga có 'báo trước' về việc thử tên lửa đạn đạo Sarmat

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Mỹ lên tiếng nhanh về việc Nga tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat 'uy lực nhất, tầm bắn xa nhất thế giới'. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng thành công của thử nghiệm trong thời điểm này.

Mỹ nói Nga có báo trước về việc thử tên lửa đạn đạo Sarmat - Ảnh 1.

Nga thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo Hãng tin Sputnik của Nga, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có tên Sarmat được phát triển để thay thế cho ICBM R-36M2 (tên theo cách gọi của NATO là SS-18 Satan). Sarmat được kỳ vọng sẽ có hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu chiến lược của đối phương trên toàn cầu bằng tác động của động năng và không sử dụng đầu đạn hạt nhân.

Ngày 20-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk và nhắm vào mục tiêu tại bán đảo Kamchatka.

"Sarmat là tên lửa uy lực nhất, với tầm bắn xa nhất trên thế giới. Nó giúp tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cơ quan này nói tên lửa hoàn thành "đúng kỳ vọng" ở tất cả giai đoạn bay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa Sarmat đã được nâng cấp, tăng số lượng đầu đạn nó có thể mang theo, cũng như hỗ trợ cho các loại vũ khí mới như tên lửa siêu thanh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng các lực lượng vũ trang Nga với việc phóng thành công tên lửa Sarmat. Ông lưu ý rằng ICBM mới sẽ đảm bảo an toàn cho Nga và sẽ khiến những kẻ đe dọa Nga phải "suy nghĩ lại".

Ông Putin nói: "Loại vũ khí thực sự độc đáo này sẽ tăng cường tiềm lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang và đảm bảo an toàn cho nước Nga trước các mối đe dọa từ bên ngoài".

Theo ông Putin, tên lửa này được chế tạo bằng cách sử dụng các bộ phận và thành phần được sản xuất tại Nga, điều này sẽ thúc đẩy quá trình sản xuất hàng loạt của nó. Lần phóng thử hôm nay là lần đầu tiên của một chuỗi thử nghiệm. Sau khi hoàn thành, tên lửa Sarmat sẽ được đưa vào sản xuất.

Phía Mỹ cũng đã có phản ứng sớm sau những tuyên bố mạnh mẽ từ Nga. Ông John Kirby - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ - tuyên bố việc Nga thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa là "thường lệ" và "không phải là mối đe dọa".

Thông số kỹ thuật của tên lửa Sarmat không hoàn toàn rõ ràng, nhưng nó được cho là sẽ mang từ 10-15 đầu đạn có khả năng tiêu diệt các mục tiêu chiến lược, ngay cả khi không sử dụng chất nổ hạt nhân.

Năm 2018, Tổng thống Putin xác nhận rằng loại tên lửa siêu thanh Avangard đã được phát triển như một đầu đạn tùy chọn cho ICBM Sarmat. Avangard được cho là có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện có.

Quá thời hạn kêu gọi đầu hàng của Nga, Ukraine có 5 người buông vũ khí Quá thời hạn kêu gọi đầu hàng của Nga, Ukraine có 5 người buông vũ khí

TTO - Ngày 20-4 đã quá thời hạn của tối hậu thư do Nga đưa ra, yêu cầu quân đội Ukraine ở Mariupol đầu hàng hay là chết...

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên