21/08/2017 01:11 GMT+7

Mỹ nâng cấp căn cứ đảo Guam sau khi Triều Tiên dọa

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Hải quân Mỹ mới đây đã công bố kế hoạch lớn nhằm nâng cấp và xây mới các cơ sở trên đảo Guam, mục tiêu bị Triều Tiên dọa sẽ tấn công bằng tên lửa.

Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh: US Marine Corps
Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh: US Marine Corps

“Nỗ lực này là một bước lớn để củng cố Guam, như là một phần của khu chiến lược quần đảo Marianas” - trung tướng David Berger, Tư lệnh thủy quân lục chiến Thái Bình Dương của Mỹ, tuyên bố.

Theo ông Berger, việc củng cố đảo Guam nhằm đảm bảo sự hiện diện của thủy quân lục chiến Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Bob Work từng tuyên bố: “Guam luôn là phần trọng tâm trong các kế hoạch của chúng ta”.

Ngoài ra, khoảng 165 triệu USD sẽ được chi để xây thêm các cơ sở, đường sá và hạ tầng khác trên đảo. Chi phí do Nhật đảm bảo theo thỏa thuận trước đó với Washington.

Căng thẳng trên đảo Guam gia tăng sau khi Triều Tiên ngày 14-8 tuyên bố sẽ phóng tên lửa về phía lãnh thổ này của Mỹ.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng sau đó cho biết sẽ suy nghĩ thêm, động thái được giới phân tích cho là gợi ý đàm phán với Washington.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên