
Chính quyền Tổng thống Trump được cho là sẽ mở rộng yêu cầu công khai tài khoản mạng xã hội đối với người xin visa Mỹ - Ảnh: REUTERS
Áp dụng với đối tượng nào?
Kế hoạch này được nêu trong một bản ghi nhớ nội bộ mà trang tin bảo thủ Daily Signal được tiếp cận, trong đó lần đầu tiên áp dụng với các nhà báo nước ngoài muốn sang Mỹ làm việc.
Nếu được triển khai, người xin một số loại thị thực sẽ phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để giới chức Mỹ kiểm tra trước khi quyết định cấp visa.
Ngoài các nhà báo nước ngoài, một số lao động đến từ Canada và Mexico cũng sẽ nằm trong diện áp dụng quy định mới.
Nhà Trắng và tài khoản chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ trên mạng xã hội X đều chia sẻ bài viết của Daily Signal. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao không xác nhận các chi tiết trong bản ghi nhớ, viện dẫn chính sách không bình luận về "các tài liệu nội bộ được cho là bị tiết lộ".
Dù vậy, cơ quan này khẳng định việc kiểm tra hoạt động trực tuyến của người xin thị thực là một phần trong quy trình thẩm tra nhằm xác định họ có đủ điều kiện nhập cảnh theo luật pháp Mỹ hay không, cũng như bảo đảm họ không gây ra nguy cơ đối với an ninh quốc gia và an toàn công cộng.
Các viên chức lãnh sự sẽ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá hồ sơ, ngăn chặn gian lận và đưa ra quyết định phù hợp.
Hiện chưa rõ chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực từ thời điểm nào. Tuy nhiên, Mỹ trước đó đã yêu cầu người xin một số loại thị thực, trong đó có thị thực du học, phải để tài khoản mạng xã hội ở chế độ công khai để phục vụ việc kiểm tra.
Tiếp nối chính sách siết nhập cư
Theo Hãng tin Reuters, động thái mới tiếp nối hàng loạt biện pháp siết chặt chính sách nhập cư mà chính quyền ông Trump triển khai kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai vào tháng 1-2025.
Từ đó đến nay, Mỹ đã đẩy mạnh việc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ, áp đặt thêm hạn chế đối với công dân từ một số quốc gia, đồng thời nhiều lần khẳng định rằng "thị thực là một đặc quyền, không phải quyền đương nhiên", theo phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubio.
Tháng trước, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng ban hành các quy định mới về thời gian lưu trú của người mang thị thực.
Theo đó, nhà báo nước ngoài chỉ được phép ở Mỹ tối đa 240 ngày, tương đương khoảng tám tháng, nhưng có thể xin gia hạn thêm với thời hạn tương tự.
Sinh viên quốc tế sẽ được lưu trú trong thời gian theo học nhưng không quá bốn năm.
Việc đưa hoạt động trên mạng xã hội trở thành một tiêu chí trong quá trình xét cấp thị thực cũng làm dấy lên lo ngại từ các tổ chức bảo vệ quyền tự do dân sự về nguy cơ ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận.
Trước đó, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết sẽ kiểm tra các bài đăng trên mạng xã hội của người nhập cư và người xin thị thực, bao gồm cả những nội dung mà cơ quan này cho là mang tính bài Do Thái hoặc "chống Mỹ".
Chính quyền Trump cũng đã hủy thị thực của nhiều sinh viên nước ngoài tham gia các hoạt động ủng hộ Palestine và từng thu hồi thị thực của sáu công dân nước ngoài vì các bình luận liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận