19/12/2014 06:47 GMT+7

​Mỹ không có ý định cấm vận thêm Nga

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 18-12 (giờ Mỹ) nói ông không có ý định áp đặt thêm các lệnh cấm vận mới đối với Nga nữa.

Lệnh cấm vận của Mỹ và EU đã tác động đến đồng rúp của Nga. Ảnh: Reuters
Lệnh cấm vận của Mỹ và EU đã tác động đến đồng rúp của Nga. Ảnh: Reuters

Reuters cho biết trước đó ông Obama đã ký một dự luật cấm vận mới đối với Nga vốn đã được quốc hội phê chuẩn. 

Mặc dù nói không có ý định áp đặt thêm lệnh cấm vận đối với Matxcơva liên quan đến vấn đề Ukraine, ông Obama cho biết thêm Washington sẽ làm việc chặt chẽ với các đồng minh để tiếp tục đánh giá và vạch ra các lệnh cấm vận để đáp lại những hành động của Nga.

“Chúng tôi vẫn sẵn sàng để quay lại áp đặt các lệnh cấm vận đối với Nga nếu cần thiết” - ông nói. 

Mỹ luôn kêu gọi Nga chấm dứt can thiệp vào tình hình Ukraine nhưng Matxcơva liên tục bác bỏ sự liên quan của mình đến tình hình. 

Theo AFP, tại một cuộc họp ở Brussels (Bỉ) hôm 18-12, EU cũng đã phê chuẩn lệnh cấm vận đối với Crimea, vùng đất trước đó sát nhập với Nga từ Ukraine. Theo đó, EU cấm mọi sự đầu tư vào Crimea và cấm các du thuyền đến các cảng của vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, EU không áp đặt thêm các lệnh cấm vận mới đối với Nga vốn đang lâm vào một cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có. 

EU nói trong khi sự sụp đổ của đồng rúp không phải là tin tốt lành cho Nga, EU và thế giới nhưng cấm vận vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi Matxcơva ngưng hậu thuẫn cho quân nổi dậy ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, phía Nga luôn bác bỏ việc hậu thuẫn quân nổi dậy. 

Từ khóa: Nga, EU, Mỹ, Ukraine, Crimea, cấm vận

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên