15/10/2022 07:22 GMT+7

Mỹ gửi thêm 725 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 14-10, Nhà Trắng thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gửi gói viện trợ quân sự mới trị giá 725 triệu USD cùng các hỗ trợ quân sự khác cho Ukraine, bổ sung vào loạt cam kết viện trợ từ các đồng minh châu Âu trong tuần này.

Mỹ gửi thêm 725 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine - Ảnh 1.

Hệ thống HIMARS là một trong những viện trợ quan trọng của Mỹ dành cho Ukraine - Ảnh: AFP

Các quan chức Nhà Trắng cho biết không có vũ khí mới trong gói viện trợ mới nhất của Mỹ. Đây là gói viện trợ quân sự đầu tiên của Mỹ kể từ khi Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các khu dân cư trên khắp Ukraine trong tuần này, theo Hãng tin Reuters.

Cụ thể, ông Biden đã tuyên bố ủy quyền cho ngoại trưởng Mỹ "chỉ đạo chi số tiền lên tới 725 triệu USD trong các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng của Bộ Quốc phòng, cũng như việc đào tạo và huấn luyện quân đội" để viện trợ cho Ukraine.

Với gói mới nhất, tổng viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev kể từ khi Matxcơva mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24-2 đến nay là hơn 17,5 tỉ USD.

Một quan chức Mỹ cho biết dù gói viện trợ dự kiến không bao gồm vũ khí giúp Ukraine đánh bại các cuộc tấn công bằng tên lửa, song gói được thiết kế để tăng cường khả năng của Ukraine trong việc đánh trả Nga trong cuộc phản công đã giúp Kiev giành lại nhiều phần lãnh thổ trong những tuần gần đây.

Mỹ sẽ chuyển gói viện trợ này đến Ukraine trong những ngày tới. Gói này bao gồm các loại đạn bổ sung cho hệ thống HIMARS, 23.000 viên đạn pháo cỡ nòng 155mm, 500 viên đạn pháo dẫn đường chính xác cỡ nòng 155mm, 5.000 viên đạn cỡ nòng 155mm cho Hệ thống mìn chống thiết giáp từ xa (RAAM), 5.000 vũ khí chống tăng,...

Mỹ đã gửi 20 hệ thống HIMARS cho Ukraine, và cam kết gửi thêm 18 hệ thống nữa cho nước này trong những năm tới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói Ukraine dự kiến sẽ nhận được các hệ thống phòng không tiên tiến từ Mỹ và Đức trong tháng 10 để giúp Kiev chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Tuần trước, Chính phủ Anh nói sẽ cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không tiên tiến NASAM mà Lầu Năm Góc có kế hoạch gửi cho Ukraine. Anh cũng đang gửi hàng trăm máy bay không người lái và 18 khẩu lựu pháo cho Kiev, theo Hãng tin AP.

Đức cũng đã gửi một trong bốn hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine như đã hứa, trong khi Pháp cam kết gửi thêm pháo, hệ thống phòng không và tên lửa. Hà Lan nói sẽ gửi tên lửa, và Canada có kế hoạch gửi thiết bị mùa đông, thiết bị liên lạc vệ tinh.

Trong một diễn biến liên quan, Nga tố lực lượng Ukraine pháo kích trạm biến áp tại Belgorod, gây ra một vụ cháy lớn tại địa điểm này và khiến một phần thành phố bị mất điện vài giờ. Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này, theo Đài Russia Today.

Tin thế giới 15-10: Triều Tiên nói Tin thế giới 15-10: Triều Tiên nói 'bị khiêu khích là đáp trả'; Ukraine tìm Internet mới

TTO - Triều Tiên không bỏ qua bất cứ hình thức khiêu khích quân sự nào; Thụy Điển từ chối điều tra chung về vụ rò rỉ Nord Stream; Anh đàm phán để tăng nhập khẩu năng lượng Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 15-10.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên