
Một tàu container tại cảng Bangkok - Ảnh: AFP
Thông tin trên được báo Bangkok Post dẫn lại từ Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira khi ông tiết lộ trong một video ngắn trên Facebook cuối tuần qua.
Trong video, ông thuật lại Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa báo cáo rằng Mỹ đã đưa ra phản hồi chính thức với Thái Lan, cho biết sẽ bắt đầu đàm phán về thương mại song phương và thuế quan.
Ông Pichai lưu ý thực tế là Thái Lan và Mỹ đã có các cuộc thảo luận không chính thức về vấn đề này, và ông tin rằng các đề xuất từ phía Thái Lan sẽ có lợi cho cả hai bên.
Bộ trưởng Tài chính Thái Lan nhấn mạnh: "Điều này không có nghĩa là chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Trên thực tế, đã có những cuộc đàm phán không chính thức. Chúng tôi đã thảo luận trong nhóm của mình và nghĩ rằng nội dung các cuộc thảo luận có lợi cho cả hai bên. Tôi sẽ tiếp tục báo cáo những diễn biến liên quan các cuộc đàm phán chính thức sắp tới".
Ông không tiết lộ khi nào các cuộc đàm phán chính thức sẽ bắt đầu.
Thái Lan sẽ phải đối mặt với mức thuế quan lên tới 36% nếu nước này không thể đàm phán giảm thuế với Mỹ trước khi lệnh hoãn áp thuế hết hạn vào tháng 7 tới.
Theo báo Pattaya Mail ngày 9-6, Thái Lan đã gửi tới Mỹ đề xuất gồm 5 điểm nhằm mục tiêu giảm 50% thặng dư thương mại của Thái Lan với Mỹ trong vòng 5 năm. Các điểm chính bao gồm:
(1) Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế, đặc biệt trong các ngành chế biến và công nghệ kỹ thuật số, đồng thời giải quyết các rào cản thương mại về thuế quan và phi thuế quan.
(2) Gia tăng nhập khẩu từ Mỹ, tập trung vào các sản phẩm năng lượng (dầu thô, khí thiên nhiên hóa lỏng, ethane), nông sản (bắp, đậu nành, thịt bò), máy bay và linh kiện, cũng như thiết bị quốc phòng.
(3) Mở rộng xuất khẩu nông sản của Thái Lan sang Mỹ, đặc biệt là trái cây và bắp dùng làm thức ăn chăn nuôi.
(4) Thực thi nghiêm ngặt các quy định về xuất xứ hàng hóa nhằm ngăn chặn các khai báo gian lận về xuất xứ Thái Lan.
(5) Thúc đẩy đầu tư của Thái Lan vào Mỹ.
Chính phủ Thái Lan hy vọng các cuộc đàm phán sẽ giúp giảm thiểu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ, vốn nhằm vào các quốc gia có thặng dư thương mại, gồm cả Thái Lan. Mục tiêu của các cuộc đàm phán là cân bằng quan hệ thương mại và thắt chặt mối quan hệ song phương giữa Thái Lan và Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận