
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Thuế nhập khẩu nhôm, thép vào Mỹ tăng lên 50%
Theo ABC News, ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh hành pháp nâng mức thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%, gấp đôi từ mức 25% trước đó.
Mức thuế mới sẽ chính thức có hiệu lực vào 0h01 ngày 4-6 giờ miền đông nước Mỹ (tức 11h01 cùng ngày giờ Việt Nam).
Sắc lệnh nhằm đối phó với tình trạng thép và nhôm giá rẻ từ nước ngoài, vốn bị chính quyền Mỹ xem là nguyên nhân làm suy yếu nền sản xuất thép nội địa.
“Tôi nhận thấy cần thiết phải tăng mức thuế đã áp dụng trước đó đối với thép, nhôm và các sản phẩm phái sinh từ 2 mặt hàng này, để những mặt hàng nhập khẩu này không còn đe dọa gây phương hại đến an ninh quốc gia.
Theo đánh giá của tôi, việc tăng thuế này sẽ giúp đối phó hiệu quả hơn với các nước đang tiếp tục đổ lượng thép và nhôm giá rẻ, dư thừa vào thị trường Mỹ, qua đó làm suy yếu sức cạnh tranh của ngành thép và nhôm Mỹ", ông Trump viết trong sắc lệnh.
Theo Hãng tin Reuters, mức tăng này áp dụng cho tất cả các đối tác thương mại của Mỹ, ngoại trừ Anh - quốc gia duy nhất đến nay đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ với Mỹ.
Mức thuế đối với thép và nhôm từ Anh (không thuộc nhóm các nhà xuất khẩu thép và nhôm lớn nhất sang Mỹ) vẫn giữ ở 25% ít nhất đến ngày 9-7.
Hiện khoảng 1/4 lượng thép sử dụng tại Mỹ là hàng nhập khẩu. Dữ liệu từ Cục Thống kê Mỹ cho thấy các mức thuế mới sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến hai đối tác thương mại gần nhất của Mỹ là Canada và Mexico, lần lượt xếp thứ nhất và thứ ba về khối lượng xuất khẩu thép sang Mỹ.
Trong đó, Canada chịu ảnh hưởng lớn hơn với mặt hàng này. Nước này hiện là nhà xuất khẩu nhôm số 1 vào Mỹ, gấp đôi tổng sản lượng của 10 nước tiếp theo cộng lại.
Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này đang "tích cực và khẩn trương đàm phán để loại bỏ các mức thuế này cùng những loại thuế khác".
Mỹ ra hạn chót để các nước nộp đề xuất thương mại
Nhà Trắng cũng đề ra hạn chót vào ngày 4-6 để các đối tác thương mại nộp đề xuất nhằm tránh bị áp thuế đối ứng từ Mỹ.
Đầu tuần này, Reuters đưa tin Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã yêu cầu các nước liệt kê những đề xuất tốt nhất của mình ở nhiều lĩnh vực then chốt, bao gồm mức thuế và hạn ngạch nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp và nông sản Mỹ, cùng kế hoạch gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan.
Đổi lại, Mỹ hứa sẽ phản hồi "trong vài ngày" với một dấu hiệu về "vùng hạ cánh", tức mức thuế mà các quốc gia có thể phải chịu sau khi đợt tạm ngưng áp thuế kết thúc vào ngày 8-7.
Ngoài các đề xuất về thuế và hạn ngạch, Nhà Trắng cũng yêu cầu các cam kết về thương mại số, an ninh kinh tế và các vấn đề riêng đối với từng quốc gia, theo nội dung bức thư.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã xác nhận thông tin này vào ngày 3-6: "USTR đã gửi thư cho tất cả các đối tác thương mại, nhắc nhẹ rằng hạn chót đang đến gần".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận