Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021
Mỹ đòi Syria giao nộp vũ khí hóa học trong 2-3 tuần
TTO - Trong cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ ở Geneva (Thụy Sĩ) về kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, Washington đã yêu cầu Damascus phải giao nộp toàn bộ số vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế trong 2-3 tuần nữa.
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đang đàm phán căng thẳng ở Geneva - Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, ngày 14-9 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tiếp tục đàm phán tại Geneva để đảm bảo Syria sẽ ký các hiệp ước quốc tế cấm vũ khí hóa học và giao nộp số vũ khí hóa học của nước này cho công đồng quốc tế để tiêu hủy.
Ông Kerry và ông Lavrov thảo luận về việc Syria cần bao nhiêu thời gian để tuân thủ các quy định quốc tế và công khai toàn bộ kho vũ khí hóa học nước này. Các quan chức Washington cho biết Nhà Trắng hi vọng trong hai tuần nữa sẽ xác định liệu kế hoạch do Nga đề xuất có khả thi hay không.
Tuy nhiên nghị sĩ Nga Alexei Pushkov, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, cho rằng Mỹ đang đặt ra mốc thời gian “phi thực tế” để Syria giao vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế.
“Yêu cầu mà Mỹ đưa ra là Syria phải giao vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế trong vòng 2-3 tuần là vô cùng thiếu chuyên nghiệp - ông Pushkov chỉ trích - Ở Syria có ít nhất 42 kho chứa vũ khí hóa học, một số nằm trong vùng chiến sự”.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã cảnh báo Washington vẫn có thể sẽ tấn công Syria nếu chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad không tuân thủ nghiêm túc kế hoạch giao nộp vũ khí hóa học.
“Tổng thống Barack Obama đã nói rõ rằng nếu các biện pháp ngoại giao thất bại, Mỹ sẽ sử dụng vũ lực để vô hiệu hóa năng lực sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền al-Assad” - ông Kerry nhấn mạnh.
-
TTO - Thông tin hơn 100 nhân lực trình độ cao của Bệnh viện Bạch Mai rời khỏi bệnh viện đang gây xôn xao dư luận, thực hư như thế nào?
-
TTO - Hà Nội hiện có 1.579 chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1960 đến 1992. Chiều 13-4, chúng tôi đã đến một số chung cư và không tin ở mắt mình về hiện trạng quá nguy hiểm này. Nhưng phá dỡ không dễ. Tại sao?
-
TTO - Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam nhận định nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' ở Chương Mỹ (Hà Nội) là do khoan trúng túi khí làm bục thành, tạo ra hố sụt.
-
TTO - Gần đây người dân thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam xôn xao câu chuyện bức tường rào chắn ngang trước cổng một nhà dân.
-
TTO - Tàu sân bay Trung Quốc đang ở đâu và làm gì sau khi vào Biển Đông đang là câu hỏi của nhiều người. Giới quan sát quân sự khu vực chú ý một động thái đáng báo động của quân đội Trung Quốc ngay khi tàu sân bay Mỹ rời Biển Đông.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận