Phóng to |
| Giới phóng viên tụ tập chờ săn tin tức về Snowden tại sân bay Matxcơva - Ảnh: Reuters |
Theo thỏa thuận này, các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Ecuador như hoa hồng, trái cây, rau, cá ngừ... được ưu đãi thuế khi vào Mỹ. Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào ngày 31-7 nếu Quốc hội Mỹ không gia hạn. Chính quyền Ecuador cho biết Mỹ dùng thỏa thuận này để đổi lấy sự hỗ trợ của nước này trong cuộc chiến chống ma túy. Tuy nhiên, ông Correa chỉ trích giờ Mỹ dùng thỏa thuận này “như một công cụ hăm dọa mới”.
Hiện giới báo chí quốc tế đang tập trung tại khu vực quá cảnh tại sân bay Sheremetyevo ở Matxcơva, tuy nhiên họ vẫn không phát hiện bóng dáng Snowden. Hãng Interfax dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Nga cho biết Snowden không xin thị thực vào Nga và tình huống hiện tại đang “đi vào ngõ cụt”, trừ khi một quốc gia chính thức cho phép Snowden tị nạn.
Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố hầu như chắc chắn Caracas sẽ cho phép Snowden tị nạn nếu anh nộp đơn.
Trong khi đó theo Reuters, trong cuộc họp báo khi đang ở thăm Senegal, ông Obama bác bỏ tin đồn rằng chính quyền Washington sẽ chặn đường Snowden nếu anh ta đi máy bay rời Matxcơva. “Tôi sẽ không triển khai máy bay chiến đấu để bắt một gã tin tặc 29 tuổi” - ông Obama nhấn mạnh.
Tổng thống Mỹ cho biết ông chưa hề gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì vụ Snowden. Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington chỉ lo ngại về nguy cơ Snowden tiếp tục tiết lộ những thông tin tình báo nhạy cảm khác.
------------------------* Tin bài liên quan
Venezuela tuyên bố sẵn sàng cho Edward Snowden tị nạnTrung Quốc "không chấp nhận" cáo buộc của Mỹ về SnowdenTổng thống Obama: Mỹ tìm tất cả cách hợp pháp để bắt SnowdenMỹ muối mặt vụ Snowden đào thoátEdward Snowden không có trên chuyến bay từ Nga đến CubaNga từ chối bắt Edward SnowdenNga, Trung Quốc không bắt Snowden, tổng thống Obama thêm muối mặt

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận