21/05/2026 16:11 GMT+7

Mỹ điều hệ thống tên lửa Typhon và HIMARS tới Nhật Bản

Quân đội Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhon cùng pháo phản lực cơ động cao HIMARS tới tây nam Nhật Bản vào tháng tới để tham gia các cuộc tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF)

tên lửa - Ảnh 1.

Hệ thống phóng tên lửa Typhon được triển khai tại căn cứ không quân ở Iwakuni, miền tây Nhật Bản, vào năm ngoái - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Kyodo ngày 21-5, hai hệ thống vũ khí này sẽ được đưa tới căn cứ không quân Kanoya của Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản tại tỉnh Kagoshima trong khuôn khổ các cuộc tập trận Valiant Shield và Orient Shield diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9.

Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường phối hợp quân sự giữa Washington và Tokyo, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng căng thẳng liên quan tới Trung Quốc, Đài Loan và hoạt động quân sự tại biển Hoa Đông.

Hệ thống Typhon là tổ hợp phóng tên lửa tầm trung hiện đại của quân đội Mỹ, có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn khoảng 1.600 km, cũng như tên lửa đánh chặn SM-6 có tầm bắn vượt 300 km.

Trong khi đó, hệ thống HIMARS có thể mang tối đa sáu rocket hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS với tầm bắn khoảng 300 km.

Theo các nguồn tin, sau khi kết thúc tập trận, các hệ thống Typhon và HIMARS sẽ được chuyển tới một căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản để lưu trữ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hiện chưa có kế hoạch tiến hành bắn đạn thật trong các cuộc diễn tập lần này.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ triển khai Typhon tới Nhật Bản. Hồi tháng 9 năm ngoái, hệ thống này từng được đưa tới căn cứ không quân Iwakuni của Thủy quân lục chiến Mỹ tại tỉnh Yamaguchi trong cuộc tập trận song phương quy mô lớn giữa hai nước.

Đợt triển khai khi đó đã vấp phải phản ứng mạnh từ Trung Quốc và Nga, khi cả hai đều chỉ trích việc Mỹ đưa năng lực tấn công tầm xa tới gần khu vực Đông Á.

Bắc Kinh đặc biệt lo ngại việc Washington mở rộng hiện diện quân sự quanh "chuỗi đảo thứ nhất" - khu vực vốn được xem là có ý nghĩa chiến lược đối với Trung Quốc.

Chuỗi đảo thứ nhất là tuyến địa lý kéo dài từ quần đảo Nhật Bản xuống Okinawa, Đài Loan rồi tới Philippines. Căn cứ Iwakuni nằm ở miền tây đảo Honshu của Nhật Bản, tức ở đầu phía bắc của tuyến này.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington hồi tháng 3, hai nước tái khẳng định cam kết triển khai các "năng lực tiên tiến" tại Nhật Bản nhằm củng cố thế trận phòng thủ của liên minh.

Tuy nhiên, việc triển khai Typhon trước đây từng gây tranh cãi tại chính Nhật Bản. Một số nhóm cư dân địa phương đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản rút ngay hệ thống này khỏi căn cứ Iwakuni sau khi nó lưu lại lâu hơn thời hạn công bố ban đầu. Typhon sau đó được rút khỏi căn cứ vào tháng 11 năm ngoái.

Mỹ điều hệ thống tên lửa Typhon và HIMARS tới Nhật Bản - Ảnh 3.Nhật Bản lên kế hoạch triển khai drone Mỹ giám sát hải quân Trung Quốc

Tokyo kỳ vọng việc triển khai các máy bay không người lái (drone) SeaGuardian do Mỹ sản xuất tại hai đảo Iwo Jima và Chichijima sẽ giúp xóa bỏ “điểm mù” giám sát ở Thái Bình Dương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất