13/11/2018 11:18 GMT+7

Mỹ đe dọa nối lại tập trận quy mô lớn với Hàn Quốc

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Nguồn tin từ chính phủ Nhật cho biết Washington hé lộ khả năng sẽ nối lại các cuộc tập trận quy mô lớn với Seoul nếu tiến trình đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng không đạt tiến bộ rõ ràng.

Mỹ đe dọa nối lại tập trận quy mô lớn với Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan trong một lần đậu ở cảng Busan của Hàn Quốc để tham gia tập trận chung trước đây (tư liệu) - Ảnh: AP

Hãng tin Kyodo của Nhật dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản ngày 12-11 tiết lộ thông tin này. Theo đó nếu tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều tiếp tục không đạt được những tiến bộ rõ ràng, xác thực, Washington sẽ nối lại các cuộc tập trận quy mô lớn với Seoul ngay trong mùa xuân tới.

Cũng theo các nguồn tin này, kể từ tháng 9 năm nay, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã vài lần trao đổi với phía Nhật Bản về kế hoạch nối lại tập trận này.

Báo Japan Times cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nói sẽ quyết định việc có nối lại tập trận chung quy mô lớn với Washington hay không vào thời điểm ngày 1-12 năm nay.

Theo các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, chính quyền ông Trump đề cập tới khả năng nối lại hai đợt tập trận chung quy mô lớn với Hàn Quốc trong mùa xuân là hai cuộc có tên gọi Đại bàng non (Foal Eagle) và Giải pháp then chốt (Key Resolve).

Giải pháp then chốt, cuộc tập trận tiến hành với ứng dụng công nghệ trên máy tính, diễn ra trong thời gian từ tháng 2-4 và Đại bàng non, cuộc tập trận trên thực địa có sự tham gia của các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân hai nước, thường diễn ra trong khoảng từ tháng 3 và tháng 4.

Trong nội bộ chính phủ Nhật Bản, nhiều quan điểm cho rằng Triều Tiên sẽ không từ bỏ hoàn toàn chương trình phát triển hạt nhân của họ nếu Mỹ không duy trì sức ép mạnh mẽ.

Trong khi đó, một diễn tiến liên quan đáng chú ý đang được các cơ quan truyền thông lớn của Mỹ cũng như các nước đưa đậm những ngày qua. Đó là việc một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ công bố những bức ảnh chụp từ vệ tinh mới nhất của họ cáo buộc Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục duy trì các căn cứ tên lửa bí mật ở nước này.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho biết tổ chức này đã xác minh được ít nhất 13 trong số khoảng 20 cơ sở hoạt động tên lửa không công khai của Bình Nhưỡng. Cùng với đó, CSIS cũng nói đã quan sát thấy những hoạt động bảo trì và cải tạo nhỏ liên quan tới hạ tầng tại các căn cứ này.

Hành trình đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều Hành trình đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều

TTO - Những diễn biến liên tục trong vòng 6 tháng qua đã đưa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên cùng ngồi lại với nhau bên bàn đàm phán sáng 12-6 tại Singapore.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên