Thứ 7, ngày 23 tháng 1 năm 2021
Mỹ: Đã có nhịp tim, cấm phá thai
TTO - Các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa bang Iowa (Mỹ) đã thông qua dự thảo luật cấm phá thai khi tim thai đã được hình thành và trình lên thống đốc bang ký thành luật.

Dự thảo này được thông qua hôm 2-5. Theo đó, nếu dự luật được ban hành và có hiệu lực, có nghĩa là những trường hợp nạo phá thai sau tuần thứ 6 của thai kỳ sẽ không được phép thực hiện.
Phản ứng trước dự luật mới, các nhóm nhân quyền cho rằng nếu được ban hành, đây sẽ là điều luật cấm phá thai nghiêm ngặt nhất nước Mỹ.
Trong khi đó, những người phản đối dự luật thì cho rằng, điều luật sẽ khiến hành động nạo phá thai trở thành phạm pháp trước khi phụ nữ kịp nhận ra là họ đang mang thai.
Trước đó vào năm 2017, các thành viên thuộc đảng Cộng hòa bang Iowa đã từng thành công trong việc ban hành lệnh cấm phá thai sau tuần thứ 20 của thai kỳ.
Những hạn chế mới nào đã được phê duyệt?
Được biết đến với tên gọi "Đạo Luật Bảo vệ Nhịp tim", quy định rằng bất kỳ người phụ nữ nào muốn nạo phá thai phải thực hiện "sàng lọc" để xác định nhịp tim của thai nhi. Nếu thai nhi đã có nhịp tim, việc phá thai là phạm pháp.
Tuy nhiên, trong dự luật cũng quy định rõ một số trường hợp ngoại lệ ví dụ như bào thai gây nguy hiểm cho mạng sống của người mẹ, hoặc trong trường hợp người phụ nữ bị hãm hiếp hay loạn luân, và vụ việc đã được báo cáo tới chính quyền.
Theo lời bà Dawn Pettengill, một thành viên của đảng Cộng hòa bang Iowa "Khi trái tim bắt đầu đập điều đó có nghĩa là sự sống đã bắt đầu".
Phe đối lập nói gì?
Đại diện bang Iowa tại Hạ viện Mỹ, bà Beth Wessel-Kroeschell một thành viên của đảng Dân chủ đã lên tiếng phản đối lại dự luật.
Bà Wessel-Kroeschell phát biểu: "Tất cả phụ nữ, bất kể tuổi tác, thu nhập hay chủng tộc, đều có quyền được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, trong đó bao gồm cả việc phá thai, bất chấp những rào cản về chính trị và kinh tế".
Trước đó, dự luật đã vấp phải những phản ứng mạnh mẽ từ các tổ chức, trong đó có Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình Iowa và Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) ngay khi được giới thiệu lần đầu vào tháng Hai.
Các thành viên của đảng Dân chủ bang Iowa cho rằng nếu dự luật được thông qua, đó là một hành động cố tình vi hiến. Nếu được thông qua, dự luật cấm phá thai của bang Iowa sẽ vi phạm vào điều luật Roe v. Wade được Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết vào năm 1973, rằng phá thai là hợp pháp.
Tuy nhiên, trên thực tế, một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa lại không hề lo ngại về tính vi hiến của dự luật.
"Tôi rất muốn Tòa án Tối cao Mỹ xem xét dự luật này và coi đây như một phương tiện để lật đổ Roe v. Wade", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jake Chapman chia sẻ.
Tổng thống Donald Trump ủng hộ một đạo luật cấm phá thai và chỉ ra rằng đây là một ưu tiên, và đảng Cộng hòa đang nắm bắt rất tốt cơ hội này, các nhà bình luận cho biết.
-
TTO - Chiều 22-1, trả lời báo chí tại buổi họp báo về Đại hội Đảng XIII, ông Mai Văn Chính - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết việc có sửa Điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội Đảng XIII quyết định.
-
TTO - Ngày 22-1, Trung Quốc thông qua luật lần đầu tiên cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ lực với tàu nước ngoài.
-
TTO - Trước thông tin khách hàng khiếu nại vì không rút được tiền từ 3 sổ tiết kiệm trị giá 52 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cho hay các sổ tiết kiệm trên là vật chứng vụ án.
-
TTO - Chiều 22-1 đã diễn ra lễ bàn giao công trình cải tạo khu dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM sau hơn hai tháng sửa chữa.
-
TTO - Toàn bộ đại biểu dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt thời gian họp, tại các khách sạn, nhà khách gần Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đại biểu không ăn, nghỉ bên ngoài hoặc nhà riêng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận