24/03/2023 16:06 GMT+7

Mỹ công nhận 2 khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã là di tích quốc gia

Vùng sa mạc Avi Kwa Ame - một địa điểm linh thiêng đối với các bộ lạc người bản địa tại Nevada và dãy núi sa mạc Castner tại bang Texas được công nhận là di tích quốc gia của Mỹ.

Mỹ công nhận 2 khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã là di tích quốc gia - Ảnh 1.

Vùng sa mạc Avi Kwa Ame. Ảnh: opb.org

Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ định đưa 2 khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã lớn tại bang Nevada và Texas vào danh sách di tích quốc gia, đồng thời có thể thành lập một khu bảo tồn mới tại Thái Bình Dương.

Theo đó, vùng sa mạc Avi Kwa Ame - một địa điểm linh thiêng đối với các bộ lạc người bản địa tại Nevada và dãy núi sa mạc Castner tại bang Texas được công nhận là Di tích quốc gia của Mỹ.

Phát biểu tại Bộ Nội vụ Mỹ, Tổng thống Biden nhấn mạnh việc bảo tồn những vùng đất này "chính là bảo vệ trái tim và linh hồn của niềm tự hào quốc gia" của Mỹ.

Bên cạnh việc thành lập hai khu di tích quốc gia nói trên, Tổng thống Biden cho biết ông đang chỉ thị Bộ trưởng Thương mại Mỹ xem xét thành lập khu bảo tồn quốc gia trên biển quanh Pacific Remote Islands, gồm các hòn đảo nhỏ của Mỹ ở vùng biển giữa Samoa và Hawaii.

Ông nhấn mạnh kế hoạch này "sẽ khiến nơi đây trở thành khu vực đại dương lớn nhất hành tinh được bảo vệ ở mức cao nhất".

Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông Biden đã ban hành chỉ thị hạn chế khai thác dầu tại Bắc Băng Dương, đồng thời khôi phục nhiều biện pháp bảo vệ thiên nhiên mà người tiền nhiệm Donald Trump đã tìm cách loại bỏ hoặc cắt giảm.

Trong số này có việc khôi phục toàn bộ quy mô và hiện trạng của các khu vực sa mạc nổi tiếng Bears Ears và Grand Staircase-Escalante ở bang Utah./.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên