28/10/2017 10:51 GMT+7

Mỹ cảnh báo quân sự Triều Tiên 'không là gì' so với Mỹ - Hàn

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cảnh báo nước này sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân và loại vũ khí này chỉ làm suy yếu an ninh Bình Nhưỡng.

Mỹ cảnh báo quân sự Triều Tiên không là gì so với Mỹ - Hàn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (trái) gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại Seoul ngày 27-10 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn những phát biểu mới nhất của ông Jim Mattis, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, trong chuyến công du kéo dài cả tuần tới châu Á.

Theo đó, ông Mattis cảnh báo Triều Tiên rằng những chương trình phát triển tên lửa, hạt nhân của họ trên thực tế sẽ không giúp Triều Tiên mạnh mẽ hơn mà còn làm suy yếu an ninh của họ.

Trong chuyến công du tới châu Á, ông Mattis đã nỗ lực làm rõ ràng thêm thông điệp nước Mỹ vẫn chú trọng hơn là hướng tới giải pháp ngoại giao trong lộ trình giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Mattis trở lại thông điệp này sau các cuộc đàm phán quân sự cấp cao tại Seoul ngày 28-10 và tại khu vực biên giới căng cẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trước đó ngày 27-10.

Ngày 27-10, khi tới thăm khu phi quân sự ở biên giới liên Triều, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ khẳng định mục tiêu của nước Mỹ là "không chiến tranh" và chỉ hướng tới một quá trình phi hạt nhân hóa không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên.

Đề cao giải pháp ngoại giao, song Bộ trưởng quốc phòng Mỹ không quên cảnh báo Bình Nhưỡng về việc sức mạnh quân sự của họ sẽ "không thấm vào đâu" so với sức mạnh của liên quân Mỹ - Hàn. Ông Mattis cho rằng giải pháp ngoại giao sẽ hiệu quả nhất "khi được hỗ trợ bởi một sức mạnh quân sự tin cậy".

Đừng mắc sai lầm - bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ, hoặc các đồng minh của chúng tôi, đều sẽ bị đánh bại. Bất cứ việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng quân sự dữ dội vừa hiệu quả vừa áp đảo"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng thời gian qua sau một loạt cuộc thử tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng và sau những cuộc khẩu chiến không vị nể giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Donald Trump.

Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) nhận định có thể chỉ còn vài tháng nữa Triều Tiên sẽ đạt tới trình độ có thể phát triển loại vũ khí hạt nhân tấn công được tới lãnh thổ Mỹ.

Tuần tới ông Trump sẽ có chuyến công du đầu tiên tới châu Á, trong hành trình đó ông sẽ tới Hàn Quốc để gặp nhà lãnh đạo Moon Jae In.

Trước đó ngày 27-10, sau các cuộc đàm phán với ông Mattis, ông Moon tuyên bố "việc triển khai tích cực" các loại vũ khí chiến lược của Mỹ trong khu vực, cùng với các đợt điều động máy bay ném bom của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên đã có tác dụng phòng ngừa hiệu quả trước nguy cơ an ninh đến từ Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, các chuyên gia tình báo Mỹ nhận định chính quyền Bình Nhưỡng tin rằng họ cần có vũ khí hạt nhân để bảo vệ chủ quyền đất nước, do đó cộng đồng tình báo Mỹ tỏ ra ngờ vực về hiệu quả thực tiễn của những giải pháp ngoại giao, trong đó có các lệnh trừng phạt kinh tế với mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên