Các tay súng dòng Sunni chiến đấu chống IS tại Ramadi - Ảnh: Reuters |
"Cam kết này bao gồm việc cung cấp vũ khí hạng nặng như tên lửa vác vai AT-4 và các trang thiết bị hỗ trợ khác cho lực lượng quân đội Iraq" - Nhà Trắng tuyên bố.
Reuters cho biết ông Biden cũng trao đổi với thủ tướng Iraq tình hình nóng bỏng về các cuộc tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại thành phố Ramadi.
Các tay súng IS chiếm giữ trụ sở chính quyền địa phương tại thành phố Ramadi và treo cờ đen IS trên nóc các tòa nhà chính phủ tại đây.
Nếu thất thủ, Ramadi sẽ là thành phố lớn đầu tiên bị chiếm giữ bởi quân nổi dậy tại Iraq kể từ khi lực lượng an ninh và các nhóm bán quân sự tại Iraq đẩy lùi các phiến quân này hồi năm ngoái.
Reuters cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra tại một huyện cách Baghdad 100km về phía tây của Ramadi. Lực lượng chính phủ vẫn kiểm soát được một trung tâm chỉ huy quân sự ở phía tây thành phố.
"Tình hình ở Ramadi rất tàn khốc nhưng thành phố vẫn chưa thất thủ và cuộc chiến chống "Daesh" vẫn tiếp tục" - thống đốc tỉnh Anbar là Sohaib al-Rawi thông tin trên Twitter, dùng cái tên Ả Rập "Daesh" để ám chỉ IS.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận